Thủy điện 'khát' lũ, miền Bắc có lo thiếu điện trong tháng 8?

03/08/2023 11:54 GMT+7

Trong thời điểm chính vụ mùa mưa lũ nhưng hệ thống hồ thủy điện miền Bắc vẫn đang "khát" lũ, gần như chưa có lũ về. Mực nước về các hồ hiện nay chỉ đạt 30 - 60% so với mức trung bình nhiều năm.

Đó là diễn biến mới nhất về hiện trạng của các hồ thủy điện miền Bắc liên quan đến công tác vận hành, sản xuất điện vừa được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cập nhật trong báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh 7 tháng đầu năm nay.

Thủy điện đang 'khát' lũ, miền Bắc có lo thiếu điện trong tháng 8? - Ảnh 1.

Các hồ thủy điện gần như chưa có lũ, mực nước tích chỉ bằng 30 - 60% so với trung bình nhiều năm

EVN

Theo EVN, cập nhật đến tháng 7, các hồ thủy điện miền Bắc gần như chưa có lũ về. Qua theo dõi, nước về các hồ thủy điện hiện nay rất kém, chỉ đạt từ 30 - 60% so với mức trung bình nhiều năm.

Đây là diễn biến khác biệt so với những năm trước đây. Hiện tại, miền Bắc đang trong thời điểm chính vụ mùa mưa lũ, nhưng đến hết tháng 7, miền Bắc chỉ chịu ảnh hưởng gián tiếp của cơn bão số 1 gây mưa không nhiều. Đặc biệt, ở thượng nguồn sông Đà, nơi tập trung nhiều nhà máy thủy điện lớn rất ít mưa.

Biển Đông có thể xuất hiện 2 - 3 cơn bão trong tháng 8

Cập nhật mới nhất về mực nước ở các hồ thủy điện miền Bắc, Cục An toàn kỹ thuật và Môi trường công nghiệp (Bộ Công thương) cho biết, ngày 2.8, lưu lượng nước về các hồ thủy điện ở miền Bắc có tăng nhẹ so với ngày 1.8. Cụ thể, mực nước về hồ Lai Châu 2.156 m3/giây; hồ Sơn La 2.006 m3/giây; hồ Hòa Bình 700 m3/giây; hồ Thác Bà 310 m3/giây; hồ Tuyên Quang 650 m3/giây; hồ Bản Chát 376 m3/giây. Trong đó, mực nước tích của hồ thủy điện Thác Bà đang ở mức thấp 48,39 m, chỉ cao hơn mực nước chết khoảng 2,39 m.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 8, miền Bắc tiếp tục xuất hiện các đợt nắng nóng đan xen với mưa cục bộ. Ngoài ra, Biển Đông dự báo xuất hiện từ 2 - 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới có thể ảnh hưởng, gây mưa ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ.

Theo đó, đối với thủy điện, EVN yêu cầu các nhà máy theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước về các hồ thủy điện để có chiến lược khai thác linh hoạt theo ngày. Đối với nhiệt điện than, tuabin khí, EVN yêu cầu huy động phù hợp với tình hình nước về các hồ thủy điện trong mùa lũ chính vụ, tránh xả thừa. 

Trong bối cảnh nhiều hồ ở miền Bắc chưa có nhiều nước, các tổ máy nhiệt điện than, tuabin khí sẵn sàng để huy động cao trong trường hợp cần thiết khi các nhà máy thuỷ điện phải tích nước sớm.  Ngoài ra, các nhà máy nhiệt điện dầu phải đảm bảo dự phòng để sẵn sàng huy động trong trường hợp cần thiết.

Ngoài ra, EVN đã có chỉ đạo các nhà máy thủy điện vận hành hồ đập theo đúng chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các tỉnh, thành phố, đảm bảo vai trò của thủy điện trong việc cắt lũ, giảm lũ.

Cũng theo dự báo của EVN, trong tháng 8, sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn hệ thống dự kiến ở mức 825,8 triệu kWh/ngày, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2022; tình hình cung cấp điện dự kiến vẫn tiếp tục được đảm bảo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.