Thượng viện Mỹ thông qua dự luật bảo vệ người gốc Á

Khánh An
Khánh An
24/04/2021 09:06 GMT+7

Tờ USA Today hôm qua đưa tin Thượng viện Mỹ đã thông qua dự thảo “Đạo luật về tội ác thù hận trong đại dịch Covid-19 ”, nhằm đối phó tình trạng bạo lực và kỳ thị người gốc Á gia tăng trong đại dịch.

Với 94 phiếu ủng hộ và 1 phiếu chống, dự luật được thông qua nhằm giúp Bộ Tư pháp tăng tốc đối phó và chỉ định một quan chức chuyên trách.
Dự luật còn đề xuất Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan, tổ chức địa phương nhằm nâng cao nhận thức, thiết lập cơ chế đa ngôn ngữ về trình báo tội phạm thù hận. Dự kiến dự luật sẽ được bỏ phiếu tại Hạ viện trong vài tuần tới.
Theo khảo sát vừa công bố của Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ) với sự tham gia của 352 người gốc Á, 81% cho rằng bạo lực nhằm vào cộng đồng này đang gia tăng tại Mỹ.

Tổng thống Biden lên án các vụ tấn công thù hằn nhắm vào người Mỹ gốc Á

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.