Thượng viện Mỹ đồng ý nâng trần nợ

09/10/2021 09:20 GMT+7

Thượng viện Mỹ hôm qua bỏ phiếu thông qua dự luật nâng trần nợ thêm 480 tỉ USD lên thành 28.900 tỉ USD, theo Reuters.

Tòa nhà quốc hội Mỹ

reuters

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Joe Biden sẽ ký ban hành ngay khi dự luật qua ải Hạ viện. Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện diễn ra sau nhiều tháng tranh cãi bế tắc giữa hai đảng, trong khi Bộ Tài chính cảnh báo sẽ không còn tiền để trả nợ cho đến ngày 18.10.

Đảng Dân chủ muốn cả hai đảng cùng thông qua nhưng đảng Cộng hòa không muốn liên quan nhằm tránh bị cho là lãng phí ngân sách khi cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra vào năm sau.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer hôm qua chỉ trích đảng Cộng hòa đã chơi trò nguy hiểm nhưng ông mừng vì hành động này đã không hiệu quả.

Tuy tạm tránh được nguy cơ vỡ nợ trong tháng này nhưng dự luật chỉ giúp chính phủ duy trì đến ngày 3.12. Sắp tới, quốc hội Mỹ sẽ phải giải quyết hai thách thức liên quan việc thông qua ngân sách chi tiêu cho đến tháng 9.2022 và tìm ra biện pháp để tránh vỡ nợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.