Thượng viện Mỹ đồng ý nâng trần nợ công lên 28.900 tỉ USD

08/10/2021 09:53 GMT+7

Đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ Mỹ vừa tạm đạt đồng thuận để Thượng viện thông qua dự luật nâng trần nợ nhằm tránh nguy cơ chính phủ vỡ nợ trong tháng này.

Tòa nhà quốc hội Mỹ

reuters

Theo Reuters, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu với 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống, thông qua dự luật nâng trần nợ thêm 480 tỉ USD lên thành 28.900 tỉ USD.

Dự luật sẽ được Hạ viện bỏ phiếu trước khi được chuyển đến Tổng thống Joe Biden ký ban hành.

Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện diễn ra sau nhiều tháng tranh cãi bế tắc giữa hai đảng trong khi Bộ Tài chính cảnh báo sẽ không còn tiền để trả nợ cho đến ngày 18.10.

Tuy tạm tránh được nguy cơ vỡ nợ trong tháng này nhưng dự luật chỉ giúp chính phủ duy trì đến ngày 3.12. Đó cũng là thời điểm ngân sách cho hầu hết chương trình liên bang hết hạn theo dự luật ngân sách tạm thời được thông qua hồi đầu tháng này.

Việc này đồng nghĩa trong 8 tuần tới, quốc hội Mỹ sẽ phải giải quyết hai thách thức liên quan đến việc thông qua ngân sách chi tiêu cho đến tháng 9.2022 và tìm ra biện pháp để tránh vỡ nợ.

Cũng trong những tuần tới, đảng Dân chủ sẽ tìm cách thông qua 2 dự luật chi tiêu khổng lồ nằm trong chính sách đối nội của Tổng thống Biden, gồm một gói chính sách xã hội nhiều ngàn tỉ USD và dự luật cơ sở hạ tầng 1.000 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.