Thượng tướng Bùi Văn Nam kiểm tra phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Bình Thuận

25/10/2015 17:59 GMT+7

(TNO) Ngày 25.10, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã về Bình Thuận làm việc.

(TNO) Ngày 25.10, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã về Bình Thuận làm việc. 

Thượng tướng Bùi Văn Nam và đoàn công tác của Bộ Công an chụp hình lưu niệm bên cây khế Bác Hồ trồng tại Trường Dục Thanh - Ảnh: Quế HàThượng tướng Bùi Văn Nam và đoàn công tác của Bộ Công an chụp hình lưu niệm bên cây khế Bác Hồ trồng tại Trường Dục Thanh - Ảnh: Quế Hà
Nói chuyện với bà con và cán bộ xã Hồng Sơn, thượng tướng Bùi Văn Nam ghi nhận thành quả đạt được của xã trong nhiệm kỳ qua về kinh tế, xã hội. Đặc biệt, thứ trưởng biểu dương chính quyền và đặc biệt là các tổ chức như Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Thanh niên và lực lượng Công an xã đã làm tốt phong trào vận động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong những năm qua, dù tình hình trộm cắp tại địa phương vẫn còn, nhưng không có những vụ việc nổi cộm, không có những vụ án lớn xảy ra, không để xảy ra khiếu kiện kéo dài.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng thông báo đến bà con một số tình hình thời sự trong nước. Thượng tướng cho rằng trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội là rất quan trọng, bên cạnh nhiệm vụ phát triển sản xuất. Đặc biệt, phải giữ sự ổn định để làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
“Chúng ta muốn làm bạn và hợp tác sâu rộng với tất cả các nước trên thế giới. Sự hội nhập đang tạo ra cho đất nước nhiều cơ hội trong phát triển kinh tế, đặc biệt là khi chúng ta thoả thuận được hiệp định TPP. Sự hội nhập là cơ hội lớn, nhưng cũng tạo ra cho chúng ta nhiều thách thức mới”, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.