Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm các gia đình chính sách tại Bình Định

Tâm Ngọc
Tâm Ngọc
27/07/2022 14:46 GMT+7

UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu với sự tham dự của ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị , Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), sáng 27.7 tại TP.Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu và các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Dự hội nghị có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; cùng đoàn công tác của Trung ương.

Ông Võ Văn Thưởng thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng tại hội nghị

SƠN PHẠM

Hội nghị biểu dương có sự hiện diện của 300 đại biểu là các vị lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng tiêu biểu, đại diện cho trên 180.000 người có công với cách mạng trong toàn tỉnh Bình Định.

Ông Võ Văn Thưởng tặng hoa và quà cho một cựu chiến binh

sơN phạm

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bình Định là một chiến trường cam go, ác liệt. Toàn tỉnh có trên 180.000 người có công cách mạng, trong đó có trên 32.000 liệt sĩ, trên 28.000 thương bệnh binh, có 115 tập thể và 72 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 5.366 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Tại hội nghị, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, đã tri ân sự đóng góp của người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh đồng thời nhấn mạnh: “Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; đẩy mạnh các phong trào Đền ơn đáp nghĩa, phong trào Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; hỗ trợ người có công tham gia phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống”.

Sáng cùng ngày, ông Võ Văn Thưởng đã đến dâng hoa tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành (ở TP.Quy Nhơn); thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lồng (87 tuổi) và thương binh Đoàn Văn Hết (77 tuổi, cùng ở P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.