Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Gia Bách
Gia Bách
29/10/2023 14:37 GMT+7

Tại Cà Mau, T.Ư Đoàn phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2023.

Ngày 29.10, tại TP.Cà Mau, T.Ư Đoàn phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2023, với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn".

Phát biểu khai mạc ngày hội, anh Trần Hữu, Trưởng ban Thanh niên công nhân và đô thị T.Ư Đoàn, cho biết giao thông là vấn đề lớn, có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. ATGT là hạnh phúc của mỗi người, trong đó có thế hệ trẻ.

Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” - Ảnh 1.

Anh Trần Hữu, Trưởng ban Thanh niên công nhân và đô thị T.Ư Đoàn, phát biểu khai mạc ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2023

G.B

Anh Hữu cũng cho rằng, tai nạn giao thông (TNGT) đã trở thành nỗi bức xúc lớn của xã hội. Vì vậy T.Ư Đoàn luôn xác định các hoạt động tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự ATGT là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” - Ảnh 2.

Các đại biểu ấn nút khai mạc ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2023

G.B

Việc tuyên truyền tập trung vào thực hiện các chính sách pháp luật về ATGT, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT cho thanh thiếu niên. Đồng thời, triển khai có hiệu quả cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông; phát huy vai trò của các mô hình cổng trường ATGT; bến đò ngang an toàn; triển khai các đội, nhóm thanh niên tham gia điều tiết, giữ gìn trật tự giao thông.

Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” - Ảnh 2.

Anh Trần Hữu và ông Nguyễn Minh Luân tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con của nạn nhân bị tai nạn giao thông

G.B

Để nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong việc đảm bảo trật tự ATGT, thời gian qua, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Bí thư T.Ư Đảng, Chính phủ nhiều giải pháp hữu hiệu.

Anh Hữu cũng mong rằng đoàn viên, thanh niên hãy tích cực hưởng ứng cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông bằng những việc làm cụ thể, tự giác chấp hành pháp luật giao thông, ứng xử thân thiện khi tham gia giao thông; không tham gia đua xe trái phép và điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia…

Tại ngày hội, ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết trong các năm qua, tình hình TNGT ở nước ta đã giảm mạnh; trong đó, số người chết do TNGT giảm xuống dưới 5.000 người/năm. Riêng Cà Mau, trong 5 năm liền, là tỉnh có số người chết do TNGT nằm trong số các tỉnh ít nhất cả nước.

Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chia sẻ thông tin tại ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2023

G.B

"Điều đó cho thấy nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các giải pháp cấp bách và lâu dài trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT. Kết quả đó có sự đóng góp rất lớn của thanh niên và tổ chức Đoàn; ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông nói chung và của thanh niên nói riêng đã được nâng cao", ông Luân chia sẻ.

Tuy nhiên, theo ông Luân, đây mới là kết quả bước đầu. Tình hình trật tự, ATGT nhìn chung vẫn nghiêm trọng và diễn biến phức tạp, số vụ TNGT gây ra bởi thanh niên vẫn còn nhiều.

Để cùng với các cấp, các ngành và toàn xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, ATGT và giảm thiểu TNGT, ông Luân đề nghị, Đoàn thanh niên cần có những hình thức, nội dung tuyên truyền sâu rộng, mạnh mẽ để nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên khi tham gia giao thông; từng bước hình thành nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông.

Dịp này, ban tổ chức trao tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con của nạn nhân bị TNGT, tử vong vì TNGT vượt khó vươn lên trong học tập. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao tặng 10 suất quà (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) nhằm chia sẻ nỗi đau mất mát của các gia đình có nạn nhân bị TNGT.

Ngày hội còn ra mắt 3 đội hình thanh niên tình nguyện gồm: Đội hình ống kính thanh niên ATGT; đội thanh niên phản ứng nhanh ATGT; đội hình tuyên truyền ATGT với 45 thành viên tham gia.

Ủy ban ATGT quốc gia và T.Ư Đoàn, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Cà Mau đến thăm và tặng quà cho 1 hộ gia đình có người thân bị TNGT tại P.4, TP.Cà Mau.  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.