Thượng nghị sĩ Mỹ McCain, người nỗ lực vun đắp quan hệ Mỹ-Việt, qua đời

26/08/2018 09:16 GMT+7

Thượng nghị sĩ John McCain, một người bạn có nhiều duyên nợ với của Việt Nam, đã qua đời hôm 25.8 (giờ Mỹ) sau một thời gian lâm bệnh ung thư não, hưởng thọ 82 tuổi.

“Thượng nghị sĩ John Sidney McCain III trút hơi thở cuối cùng vào 16 giờ 28 hôm 25.8.2018. Bên cạnh thượng nghị sĩ lúc đó là vợ Cindy cùng gia đình”, theo AFP dẫn thông báo chính thức từ văn phòng thượng nghị sĩ.
“Vào thời điểm qua đời, ông đã phụng sự nước Mỹ một cách trung thành trong suốt 60 năm”.
“Thượng nghị sĩ McCain, xin tri ân vì sự phục vụ của ngài”, đài truyền hình địa phương đã ghi hình dòng chữ trên bảng hiệu giao thông gần nhà riêng của người quá cố ở Sedona, bang Arizona.
Trước đó gần 2 ngày, ông quyết định không tiếp tục trị liệu ung thư não, căn bệnh được phát hiện hơn 1 năm trước.
Tháng 7.2017, chính trị gia này được điều trị tại Bệnh viện Mayo ở thành phố Phoenix thuộc bang Arizona để loại bỏ cục máu đông ở trên mắt trái. Khối u não được tìm thấy trong quá trình điều trị.
Ông McCain là cựu binh tham chiến tại Việt Nam và từng có nhiều nỗ lực cải thiện quan hệ Việt - Mỹ sau khi tham gia chính trường. Ông là nghị sĩ kỳ cựu của nước Mỹ trong 35 năm qua.
Hồi tháng 5, thượng nghị sĩ trong lúc chiến đấu chống bệnh ung thư, bày tỏ nguyện vọng không muốn Tổng thống Mỹ Donald Trump đến viếng đám tang của mình nếu ông qua đời.
[VIDEO] Thượng nghị sĩ John McCain ngừng điều trị ung thư não
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.