Thương mại Nga - Trung tăng mạnh bất chấp Covid-19

Khánh An
Khánh An
08/11/2021 08:15 GMT+7

Đài RT hôm qua đưa tin kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 10 tăng 30,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 115,66 tỉ USD.

Người dân Bắc Kinh đứng dưới một màn hình lớn đưa tin về buổi hội đàm trực tuyến giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28.6.2021.

reuters

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu sang Nga trong 10 tháng tăng 30,6% lên khoảng 52,9 tỉ USD, trong khi giá trị hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu từ Nga tăng 31,2% lên 62,76 tỉ USD.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu 2 chiều trong 10 tháng qua vượt con số 110,75 tỉ USD của cả năm 2019 khi chưa có đại dịch Covid-19. Con số này giảm nhẹ trong năm ngoái xuống còn 107,76 tỉ USD. Thương mại giữa hai nước tăng trưởng giữa những khó khăn tiếp diễn ở biên giới do quy định phòng dịch của hai bên.

Trong tháng 10, theo South China Morning Post, xuất khẩu của Trung Quốc tăng 27,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 300,2 tỉ USD, trong khi nhập khẩu tăng 20,6% lên 215,68 tỉ USD. Tổng thặng dư thương mại tháng 10 của Trung Quốc là 84,54 tỉ USD, sau khi đạt 66,76 tỉ vào tháng 9.

Tổng tham mưu trưởng Mỹ: Thế giới đang tái định hình theo trật tự 3 cực Mỹ - Nga - Trung Quốc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.