Thương mại 2 nước Việt - Mỹ sắp cán đích 100 tỉ USD

Nguyên Nga
Nguyên Nga
30/11/2021 16:04 GMT+7

Trong 11 tháng của năm, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Mỹ đã đạt 99 tỉ USD, con số rất gần với mức 100 tỉ USD.

Theo Tổng cục Thống kê, tính hết tháng 11, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 299,67 tỉ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 tháng năm 2021 có 34 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 93,5% tổng kim ngạch xuất khẩu (trong đó có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỉ USD, chiếm 66,4%).

T
Thương mại 2 chiều Việt - Mỹ sắp cán đích 100 tỉ USD

ng.ng

Đáng lưu ý, trong 11 tháng, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 84,8 tỉ USD, tăng hơn 22% so cùng kỳ năm trước. Đứng thứ 2 là Trung Quốc với kim ngạch xuất khẩu đạt 50,5 tỉ USD, tăng gần 17% so cùng kỳ năm ngoái; thứ 3 là thị trường EU đạt 35,7 tỉ USD, tăng gần 12%; thị trường ASEAN đạt gần 26 tỉ USD, tăng 23,3%; Hàn Quốc đạt 20 tỉ USD, tăng 14,6%.

Ở chiều ngược lại, trong 11 tháng, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 299,45 tỉ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 98,5 tỉ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu từ Mỹ đạt 14,2 tỉ USD, tăng 14,6% so cùng kỳ.

Trước đó, Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công thương) dẫn số liệu của Tổng cục hải quan, cho rằng xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Mỹ dẫn đầu là nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng. Trong tháng 10 đạt 1,75 tỉ USD, tăng 36% so với tháng trước, tính chung 10 tháng đầu năm, nhóm hàng trên xuất sang Mỹ đạt trên 13,3 tỉ USD, tăng 47,2% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng xuất khẩu lớn thứ 2 trong 10 tháng của năm là dệt may với 12,8 tỉ USD, tăng 10,2%; thứ 3 là xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng 29,2%; sản phẩm từ chất dẻo tăng 74,1%; sắt thép các loại tăng 582%; sản phẩm từ cao su tăng 51,1%; sản phẩm mây, tre, cói và thảm tăng 68,2%.

Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại nhận định, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ dự báo tiếp tục tăng trưởng tích cực. Nếu doanh nghiệp Việt Nam trong các ngành hàng như máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, thủy sản, đồ gỗ, nội thất… nhanh nhạy, chủ động thông tin, tìm ra những lợi thế để khai thác, tranh thủ cơ hội để vươn lên, chiếm lĩnh thị phần, tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng được tiêu chuẩn, nhu cầu và tăng khả năng xuất khẩu, thì sẽ nắm bắt cơ hội tốt hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.