Thương lái lại tìm mua mít, thanh long

02/03/2022 11:40 GMT+7

Trước động thái mở cửa trở lại các cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn, thương lái đã bắt đầu thu mua lại một số trái cây nội địa

Giá mít xuất khẩu đang tăng nhẹ trở lại ngày 2.3

Quang thuần

Sáng 2.3, nhiều thương lái, vựa nông sản tại khu vực tỉnh Tiền Giang đã thông báo thu mua mít xuất khẩu với giá tăng lên khá cao. Giá mít loại 1: 17.000 đồng/kg, mít loại 2: 7.000 đồng/kg, mít chợ vẫn ở mức 4.000 đồng/kg. Một số chủ vựa cho biết tình hình thông quan tại cửa khẩu phía bắc đang có các tín hiệu sẽ tiếp nhận xe nông sản trở lại từ ngày 5.3, do đó nhu cầu thu mua mít đã tăng lại, giá thu mua cũng tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg.

Tại khu vực tỉnh Bình Thuận, sau một thời gian dài ngừng thu mua, ngày 2.3, nhiều thương lái đã thông báo thua mua hàng xuất khẩu trở lại.

Tuy nhiên, tâm lý người trồng thanh long hiện tại hết sức bất an, sản xuất thua lỗ, chi phí tăng cao trong khi đầu ra bấp bênh lúc được lúc không, nhiều nhà vườn đã phá bỏ cây thanh long và tạm ngưng hoặc tìm cây trồng khác phù hợp hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.