Mẫu nội y của chị em Kylie - Kendall bị tố ăn cắp bản quyền

18/01/2020 12:36 GMT+7

Theo TMZ , hãng thời trang của hai chị em Kylie Jenner - Kendall Jenner đang gặp rắc rối khi bị một công ty tố ăn cắp các mẫu ren của họ để đem vào những thiết kế mới và kiếm lợi nhuận không nhỏ từ chúng.

Mới đây, công ty ren Klauber Brothers đã đâm đơn kiện hai cô em gái nóng bỏng của Kim “siêu vòng ba” vì vi phạm bản quyền. Cụ thể, thương hiệu thời trang do hai mỹ nhân nóng bỏng nhà Kardashian - Jenner đứng đầu đã sao chép các mẫu ren từ doanh nghiệp này để đính vào chi tiết trong thiết kế đồ lót của hãng mình. Hai trong số mẫu nội y bị tố ăn cắp là một chiếc quần lót đai ren được bán với giá 18 USD (hơn 400.000 đồng) và một chiếc váy ngủ gợi cảm màu đen có giá bán 26 USD (hơn 600.000 đồng).

Cả hai thiết kế trên đều bị tố ăn cắp chi tiết ren của Klauber Brothers và những mẫu ren này đã được công ty đăng ký bản quyền. Phía doanh nghiệp nói trên lên án hãng thời trang của Kylie - Kendall vì đã trục lợi trên sản phẩm sáng tạo của người khác và quyết định tham gia vào cuộc chiến pháp lý để giành lấy tất cả lợi nhuận có được từ việc bán hai mẫu nội y này. “Hầu hết các mẫu ren của chúng tôi đều có bản quyền và dựa trên tác phẩm nghệ thuật gốc”, Klauber Brothers nhấn mạnh.

Hai thiết kế nội y bị tố ăn cắp mẫu ren của công ty khác

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TMZ

Đây không phải lần đầu tiên thương hiệu của hai mỹ nhân đình đám này vướng rắc rối vì vấn đề bản quyền. Ba năm trước, cặp chị em quyền lực, giàu có này từng phải đối mặt với vụ kiện từ hãng thời trang Island Company vì ăn cắp một cụm từ của hãng để bỏ vào thiết kế của mình. Mọi rắc rối khép lại khi Kylie và Kendall Jenner gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm có liên quan khỏi hệ thống cửa hàng lẫn online. Năm 2018, nhãn hiệu của hai chị em nói trên cũng bị kiện vì sử dụng hình ảnh của rapper Tupac Shakur in lên áo phông khi chưa có sự cho phép của nhiếp ảnh gia. Sau ồn ào trên, các mẫu áo có liên quan đều bị công ty “khai tử”.

Không chỉ có Kylie và Kendall Jenner, chị gái của hai mỹ nhân này là Kim Kardashian cũng từng vướng rắc rối cách đây ít lâu khi dùng tên Kimono để gọi dòng nội y của mình. Động thái của bà xã Kanye West bị người Nhật chỉ trích dữ dội và tuyên bố tẩy chay trong cơn giận giữ vì xúc phục đến quốc phục nước này. Sau khi vấp phải làn sóng phẫn nộ từ Nhật, Kim “siêu vòng ba” phải đổi tên dòng nội y kể trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.