Thương hiệu smartphone Trung Quốc dẫn đầu thị trường Ấn Độ

04/02/2022 16:04 GMT+7

Các thương hiệu điện thoại thông minh Trung Quốc , bao gồm Xiaomi , Vivo và Oppo, vẫn giữ vững vị trí hàng đầu ở Ấn Độ trong năm qua.

Nikkei dẫn báo cáo mới của công ty nghiên cứu Counterpoint cho biết, thị trường điện thoại thông minh Ấn Độ đã ghi nhận doanh thu và lượng lô hàng kỷ lục trong năm ngoái bất chấp hạn chế về nguồn cung, trong đó hãng điện thoại thông minh khổng lồ Trung Quốc Xiaomi Corp dẫn đầu thị trường.

Xiaomi dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh Ấn Độ trong năm 2021

Reuters

Các thương hiệu Trung Quốc chiếm 4 trong số 5 thương hiệu điện thoại thông minh hàng đầu ở Ấn Độ trong năm 2021. Theo báo cáo mới được công bố trong tuần này, Xiaomi chiếm 24% tổng số lô hàng tại quốc gia Nam Á vào năm ngoái, tiếp theo là Samsung với 18%. Vivo của Trung Quốc là công ty lớn thứ ba với 15% thị phần, theo sau là Realme và Oppo. Xiaomi đạt mức tăng trưởng 258% trong phân khúc điện thoại thông minh cao cấp, bao gồm các thiết bị có giá trên 30.000 rupee (khoảng 400 USD).

Doanh thu thị trường điện thoại thông minh của Ấn Độ đã vượt 38 tỉ USD vào năm 2021, với mức tăng trưởng là 27% so với cùng kỳ năm trước. Theo Counterpoint, sự tăng trưởng cao trong thị trường điện thoại thông minh của Ấn Độ là kết quả của “chương trình khuyến mãi và giảm giá, cũng như các lựa chọn tài chính tốt hơn”.

Đà tăng trưởng mạnh mẽ của các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc tại Ấn Độ diễn ra bất chấp tình trạng căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa hai nước trong những năm gần đây. Chính quyền New Delhi đã triển khai nhiều biện pháp để thúc đẩy phát triển ngành công nghệ trong nước. Ngoài ra, cũng có phản ứng dữ dội của người tiêu dùng Ấn Độ đối với các công ty Trung Quốc sau một số tranh chấp bạo lực ở biên giới. Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn phụ thuộc nhiều vào sản phẩm công nghệ tiêu dùng có giá cả phải chăng và chất lượng tốt do Trung Quốc cung cấp.

OnePlus, thương hiệu trực thuộc Oppo, có lượng hàng xuất xưởng cao nhất từ ​​trước đến nay. So với năm 2020, thị phần của Xiaomi tại Ấn Độ giảm 2 điểm phần trăm, trong khi đó thị phần của Samsung giảm 3 điểm phần trăm. Xiaomi lần đầu tiên ra mắt điện thoại di động tại Ấn Độ vào năm 2014. Tháng 2.2021, Xiaomi cho biết 99% điện thoại thông minh của công ty được sản xuất tại Ấn Độ. Theo The Economic Times, Xiaomi cho biết đang tích cực làm việc để nội địa hóa sản xuất thiết bị đeo được và thiết bị di động ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới.

Tuy nhiên, hiện các công ty công nghệ Trung Quốc vẫn bị chính quyền Ấn Độ giám sát. Tháng trước, giới chức nước này đã yêu cầu đơn vị địa phương của Xiaomi phải trả 6,5 tỉ rupee (khoảng 87,80 triệu USD) thuế nhập khẩu, sau khi một cuộc điều tra cho thấy công ty đã trốn một số loại thuế. Tháng 1.2021, Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với 59 ứng dụng của Trung Quốc, bao gồm TikTok và WeChat, vì cho rằng chúng “gây phương hại đến chủ quyền và toàn vẹn của Ấn Độ, sự bảo vệ của Ấn Độ cũng như an ninh của nhà nước và trật tự công cộng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.