Thương hiệu quốc gia mà thế giới dành cho Việt Nam

04/09/2022 06:08 GMT+7

Tối 3.9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ đón Bằng ghi danh 'Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở VN' vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Hà Thị Khiết, nguyên Trưởng ban Dân vận T.Ư, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng một số Ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành và đại diện 11 tỉnh có di sản Then, đại biểu Đại sứ quán một số nước tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự buổi lễ

TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định việc ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” chính là thương hiệu quốc gia mà thế giới dành cho Việt Nam, qua đó góp phần giới thiệu với bạn bè quốc tế về những di sản văn hóa đặc sắc miền núi phía bắc của Việt Nam, làm cho khu vực này tăng thêm sức hấp dẫn, cuốn hút đối với du khách.

Chủ tịch nước cũng ghi nhận và biểu dương tỉnh Tuyên Quang đã duy trì tổ chức Lễ hội Thành Tuyên - một lễ hội đặc sắc, riêng có, do chính nhân dân Tuyên Quang khởi xướng, duy trì và phát triển từ nhiều năm nay, được sách Kỷ lục Guiness Việt Nam công nhận là “Lễ hội có nhiều mô hình đèn lớn nhất Việt Nam”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.