Thượng Hải chật vật chống dịch Covid-19

10/04/2022 10:45 GMT+7

Hôm qua, bà Tôn Minh, Phó thị trưởng TP. Thượng Hải ( Trung Quốc ), thừa nhận đã xảy ra thiếu sót trong quá trình thành phố chống dịch Covid-19 , trong bối cảnh số ca bệnh tiếp tục tăng.

Ngày 9.4, giới chức y tế ghi nhận 1.015 ca có triệu chứng và hơn 22.600 ca không có triệu chứng trong vòng 24 giờ.

Người dân Thượng Hải chờ xét nghiệm Covid-19 ngày 9.4

Reuters

Hiện khoảng 26 triệu người dân thành phố đang bị phong tỏa, và nhiều người liên tục than phiền về tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm vì không đủ đội ngũ giao hàng. “Công việc của chúng tôi còn nhiều thiếu sót, và vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của mọi người. Chúng tôi sẽ cố hết sức cải thiện tình hình”, Reuters dẫn lời bà Tôn.

Chính quyền Thượng Hải tiếp tục thực hiện xét nghiệm trong ngày 9.4 và sẽ nới lỏng một số giới hạn về đi lại. Trong một diễn biến khác, cùng ngày, TP.Quảng Châu ở phía nam Trung Quốc thông báo bắt đầu xét nghiệm tất cả 11 quận với tổng cộng hơn 18 triệu dân.

Hài hước giữ miệng cá lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 khi Trung Quốc triệt để chống dịch
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.