Thương binh Ukraine từ Azovstal đang được Nga đối xử ra sao?

20/05/2022 05:55 GMT+7

Nga cho biết thêm gần 700 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng ở TP.Mariupol , mặc dù các chỉ huy cấp cao vẫn đang ẩn náu trong hầm ngầm bên dưới nhà máy thép Azovstal khổng lồ.

Hôm 19.5, Bộ Quốc phòng Nga nói trong vòng 24 tiếng trước đó đã có thêm 771 lính Ukraine đã ra hàng tại nhà máy Azovstal, nâng tổng số binh sĩ đã ra hàng từ hôm 16.5 tới nay là 1.730, trong đó có 80 người bị thương. Theo Bộ Quốc phòng Nga, những người bị thương được đưa đến các bệnh viện ở Novoazovsk và Donetsk.

Những người lính này đã trú ẩn suốt nhiều tuần trong tầng hầm nhà máy thép Azovstal, nơi kháng cự cuối cùng của lực lượng Ukraine tại Mariupol.

Tuy nhiên, ông Denis Pushilin, lãnh đạo “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng ở miền đông Ukraine, nói các chỉ huy cấp cao nhất của lực lượng Ukraine tại Azovstal vẫn còn ở bên trong nhà máy.

Hôm 17.5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói đang tiếp tục quá trình đàm phán với Nga nhằm “di tản” số binh sĩ còn lại tại nhà máy Azovstal.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.