Thuốc chống đông máu và nguy cơ xuất huyết nội

17/04/2015 17:09 GMT+7

(TNO) Trước đây, các bác sĩ thường thận trọng với việc chỉ định một loại thuốc chống đông máu có tên gọi alteplase cho bệnh nhân đột quỵ có ảnh chụp não cho thấy bị tổn thương mô.

(TNO) Trước đây, các bác sĩ thường thận trọng với việc chỉ định một loại thuốc chống đông máu có tên gọi alteplase cho bệnh nhân đột quỵ có ảnh chụp não cho thấy bị tổn thương mô.

Một bệnh nhân chụp MRI - Ảnh: Shutterstock
Một bệnh nhân chụp MRI - Ảnh: Shutterstock
Nhưng một cuộc nghiên cứu mới cho thấy loại thuốc trên là có lợi và an toàn đối với hầu hết bệnh nhân, và rằng tổn thương mô có thể không làm tăng rủi ro chảy máu.
Xuất huyết trong não có thể gây chết người, thế nên các bác sĩ thường không sẵn sàng làm loãng máu của bệnh nhân có tổn thương mô não. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của các bác sĩ tại Đại học Edinburgh (Scotland), alteplase không làm tăng rủi ro bị chảy máu, ngay cả nếu có bằng chứng về tổn thương mô trong kết quả chụp MRI.
Dù các bệnh nhân mang dấu hiệu tổn thương mô vẫn có ít cơ hội hồi phục hoàn toàn, alteplase kiên trì hỗ trợ quá trình hồi phục. Và trong phần lớn trường hợp, loại thuốc này đáng được kê toa, theo nhóm bác sĩ.
Cuộc nghiên cứu cho thấy chỉ khi bệnh nhân biểu thị nhiều dấu hiệu rủi ro xuất huyết nội thì bác sĩ hãy cân nhắc ngưng chỉ định alteplase. Đối với các bệnh nhân có dấu hiệu tổn thương mô cũ từ các bệnh khác cũng như dấu hiệu máu vón cục mới, chỉ 14% cho thấy có khả năng bị xuất huyết sau khi tiếp nhận alteplase.
“Xuất huyết trong não là tác dụng phụ chính của alteplase, vì thế nếu chúng ta có thể tránh được rủi ro này, bệnh nhân có thể hưởng lợi”, hãng tin UPI dẫn lời tác giả nghiên cứu Joanna Wardlaw cho biết.
Cuộc phân tích được thực hiện trên cơ sở cuộc nghiên cứu lâm sàng với khoảng 3.000 bệnh nhân đột quỵ được chỉ định alteplase. Kết quả đã được công bố trên chuyên san Lancet Neurology số ra mới nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.