Thúc tiến độ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

21/10/2015 08:26 GMT+7

Hôm qua 20.10, tại cuộc họp giao ban tiến độ dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, ông Lê Kim Thành, Tổng giám đốc Ban QLDA đường sắt (Bộ GTVT), cho biết tiến độ chung toàn dự án đạt 66%. Ga Cát Linh và hạng mục depot sẽ chậm 2 - 3 tháng so với mốc tiến độ chung của các nhà ga phải hoàn thành vào tháng 6.2016.

Hôm qua 20.10, tại cuộc họp giao ban tiến độ dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, ông Lê Kim Thành, Tổng giám đốc Ban QLDA đường sắt (Bộ GTVT), cho biết tiến độ chung toàn dự án đạt 66%. Ga Cát Linh và hạng mục depot sẽ chậm 2 - 3 tháng so với mốc tiến độ chung của các nhà ga phải hoàn thành vào tháng 6.2016.

Ông Dư Giang, Giám đốc dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc - Tổng thầu EPC của dự án, cho biết đã thanh toán 153 tỉ đồng nợ các đơn vị thầu phụ. Đại diện Tổng thầu EPC cũng cho rằng tiến độ thi công một số nhà ga còn chậm, nhà thầu phụ thi công không bố trí đủ nhân lực như yêu cầu, thậm chí nhiều nhà ga nhân lực thi công rất lèo tèo… Tổng thầu EPC cho biết sẽ yêu cầu các thầu phụ tăng cường 3 ca/ngày để đẩy nhanh tiến độ.
Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường nhấn mạnh: “Mặt bằng đã sạch, kinh phí đã được giải ngân thì không còn lý do gì để chậm nữa. Phải đẩy nhanh tiến độ các nhà ga để đáp ứng yêu cầu đặt ra, không thể vì lý do này kia mà chậm trễ được nữa”. Ông Trường yêu cầu 9 nhà ga sẽ phải hoàn thiện toàn bộ vào quý 1/2016, riêng 3 nhà ga Cát Linh, ga Vành đai 3 và Văn Khê sẽ hoàn thiện vào tháng 6.2016. Trong đó, nhà ga mẫu La Khê phải hoàn thiện vào 30.12.2015 để người dân tham quan. Ông Trường cũng giao hạn chót 30.6.2016 phải cơ bản hoàn thiện dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông về phần xây lắp, trừ một số hạng mục như khu depot và một phần ga Cát Linh. Ngày 30.9.2016 phải chạy thử đoàn tàu và cuối năm 2016 phải chính thức vận hành khai thác, không thể kéo dài sang một ngày nào của năm 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.