Thực tập sinh người Việt tố đồng nghiệp Nhật bạo hành suốt 2 năm

18/01/2022 19:35 GMT+7

Một thực tập sinh kỹ thuật người Việt Nam đang làm việc tại một công ty xây dựng ở Nhật Bản ngày 17.1 tố cáo việc mình bị đồng nghiệp người Nhật bạo hành suốt 2 năm.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Okayama (phía tây Nhật Bản) với một đại diện liên đoàn lao động Fukuyama Union Tampopo, người tố cáo nói rằng ông đã nhiều lần bị thương do bị bạo hành.

Ông kể rằng tình trạng bạo hành này đã bắt đầu từ năm 2019, chỉ sau 1 tháng khi ông bắt đầu công việc tại công ty.

Ông cho biết đã bị gãy xương sau khi bị người đồng nghiệp mang ủng bảo hộ đá vào người và bị gãy răng khi bị một bộ phận giàn giáo ném trúng vào mặt.

Ông cho biết muốn chuyển đến làm việc ở một công ty khác ở Nhật.

Phát biểu tại cuộc họp báo thông qua một phiên dịch viên, người tố cáo nói trước đây không lên tiếng vì không muốn gây rắc rối cho gia đình của ông và nhiều thực tập sinh kỹ thuật khác.

Ông nói đang chờ đợi lời xin lỗi và muốn đòi lại quyền lợi cũng như tiền bồi thường từ công ty xây dựng và tổ chức giám sát đã sắp xếp ông làm việc tại công ty đó.

Theo Kyodo News, luật sư đại diện cho công ty xây dựng đã từ chối bình luận với lập luận rằng vụ việc đang trong quá trình dàn xếp. Đại diện đơn vị giám sát cũng có phản hồi tương tự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.