Thực nghiệm điều tra vụ 'cha giết con 5 tuổi, chôn xác bên nhà'

15/12/2015 14:00 GMT+7

Sáng nay 15.12, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tiến hành thực ngiệm điều tra hiện trường vụ án Nguyễn Minh Thắng (5 tuổi) bị cha ruột Nguyễn Minh Tâm (33 tuổi) đánh chết rồi chôn xác bên nhà.

Sáng nay 15.12, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tiến hành thực ngiệm điều tra hiện trường vụ án Nguyễn Minh Thắng (5 tuổi) bị cha ruột Nguyễn Minh Tâm (33 tuổi) đánh chết rồi chôn xác bên nhà.

Nghi can Nguyễn Minh Tâm vào sáng nay - Ảnh: Lê LâmNghi can Nguyễn Minh Tâm vào sáng nay - Ảnh: Lê Lâm
Theo điều tra ban đầu, vào tối 23.9, nhận được tin báo của người dân ở tổ 25B, KP4, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) về việc cháu Thắng, con của Tâm và chị Nguyễn Thị Chính (40 tuổi) mất tích nhiều ngày; đồng thời phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ nhà của Tâm, Công an P.Trảng Dài phối hợp với Công an TP.Biên Hòa mời Tâm về trụ sở làm việc. 
Qua đấu tranh, Tâm khai nhận đã lỡ tay đánh chết con ruột của mình là cháu Thắng vào ngày 15.9 và chôn xác bên nhà, trong một cái hố dài và ngang khoảng hai tấm gạch, sâu khoảng 40cm. Sau khi làm rõ hồ sơ, chứng cứ, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tiến hành tổ chức khai quật và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vào khoảng 14 giờ ngày hôm sau (24.9). Lúc khai quật tử thi để khám nghiệm, trên người Thắng chỉ mang mỗi quần đùi, thi thể trong tình trạng phân hủy
Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tâm để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.
Người dân đến xem thực nghiệm điều tra
Công an P.Trảng Dài đã huy động rất đông lực lượng bảo vệ dân phố và công an viên đến giữ hiện trường
Đến khoảng 9 giờ, bị can Nguyễn Minh Tâm được xe đặc chủng đưa đến
Nghi can Nguyễn Minh Tâm lúc mới bị bắt
Công an đưa đến một hình nhân bằng nhựa phục vụ công tác thực nghiệm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.