Thức khuya, đội nắng làm sân chơi thiếu nhi

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
28/07/2022 09:00 GMT+7

Các bạn trẻ ở tỉnh Bình Định đã xây dựng và trao tặng nhiều sân vui chơi thiếu nhi ở các vùng nông thôn khó khăn, miền núi…

Thanh niên tình nguyện của Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn Bình Định đã chở nguyên vật liệu làm khu vui chơi tại thôn Kiều An (xã Cát Tân, H.Phù Cát, Bình Định). Bà Đặng Thị Minh, Trưởng thôn Kiều An, cho biết từ khi nghe thông tin có đoàn thanh niên tình nguyện đến địa phương để trao tặng khu vui chơi, các em thiếu nhi luôn trông đợi, háo hức.

Các đoàn viên, thanh niên lắp đặt sân chơi trẻ em tại thôn Kiều An

HOÀNG TRỌNG

“Cả xã chỉ có một khu vui chơi trẻ em tại trường mầm non ở thôn Hòa Dõng. Còn thiếu nhi ở thôn Kiều An không có khu vui chơi hay địa điểm chơi tập trung nào, các cháu tự tụ tập chơi ở bãi đất trống ven đường hay những nhà có sân rộng… Khi nghe tin các đoàn viên, thanh niên tặng khu vui chơi cho trẻ em, chúng tôi mừng lắm rồi thống nhất địa điểm xây dựng ngay tại sân của trụ sở thôn”, bà Minh cho biết.

thời tiết nắng gắt nhưng các bạn trẻ vẫn quyết tâm lắp ráp, hoàn thành 1 cầu trượt, 2 xích đu, 2 bập bênh… tại sân trụ sở thôn Kiều An và đến trưa 17.7 đã bàn giao cho địa phương quản lý. Bà Minh khẳng định chính quyền thôn Kiều An sẽ quản lý, bảo quản thật tốt sân chơi để các em thiếu nhi tập trung vui chơi được an toàn.

“Thay mặt người dân thôn Kiều An, tôi xin cảm ơn các thanh niên tình nguyện. Với khu vui chơi này, trẻ em trong thôn có điểm vui chơi tập trung, cha mẹ cũng yên tâm hơn”, bà Minh nói.

Theo anh Lý Anh Việt, Bí thư Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn Bình Định, việc trao tặng khu vui chơi thiếu nhi tại sân trụ sở thôn Kiều An là hoạt động nằm trong chương trình Kỳ nghỉ hồng của đơn vị. Để làm khu vui chơi thiếu nhi, các đoàn viên, thanh niên đã lên kế hoạch, thiết kế, tận dụng một số nguyên liệu tái chế và mua thêm nguyên liệu mới. Do trong tháng 7 có nhiều hoạt động, nhiều đoàn tình nguyện nên các đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn Bình Định phải tận dụng các ngày thứ bảy, chủ nhật và thời gian vào ban đêm của các ngày trong tuần để cắt, hàn, sơn các khung sắt, lắp ráp…

Nhiều huyện, thị, thành đoàn ở Bình Định đặt mục tiêu trong 5 năm sắp đến sẽ lắp đặt 5 khu vui chơi cho các em thiếu nhi, chưa kể các khu vui chơi do các đơn vị thuộc Tỉnh đoàn Bình Định hay các xã đoàn, đoàn phường thực hiện.

Theo chị Huỳnh Thị Bích Trang, Bí thư Thị đoàn Hoài Nhơn, trên địa bàn thị xã có 36 cơ sở đoàn đều đặt mục tiêu mỗi năm trao tặng 1 sân chơi thiếu nhi, trị giá ít nhất là 5 triệu đồng. Tuy nhiên, trong thời gian qua, hầu hết các khu vui chơi thiếu nhi ở TX.Hoài Nhơn đã hoàn thành đều trị giá từ 10 - 15 triệu đồng.

Tại huyện miền núi Vân Canh cũng có 2 khu vui chơi trẻ em vừa được các đoàn viên thanh niên lắp đặt tại KP.Đắk Đưm, TT.Vân Canh và tại điểm trường tiểu học Hà Giao của Trường tiểu học Canh Liên (xã Canh Liên). Hai khu vui chơi này thu hút nhiều thiếu nhi đến vui chơi.

Chị Đặng Thị Bích Đào, Bí thư Huyện đoàn Vân Canh, cho biết trong 5 năm qua, đơn vị này đã trao tặng 5 khu vui chơi cho thiếu nhi địa phương. Trong thời gian đến, Huyện đoàn Vân Canh sẽ vận động các nguồn tài trợ và nguồn nguyên vật liệu tái chế để lắp đặt thêm nhiều khu vui chơi cho các em.

Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, các cấp bộ đoàn ở tỉnh Bình Định đặt mục tiêu xây mới 40 điểm vui chơi, sinh hoạt cho thiếu nhi. Ngoài ra, các đoàn viên, thanh niên tình nguyện còn sửa chữa, khôi phục lại các khu vui chơi thiếu nhi bị hư hỏng.

“Những năm sắp đến, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh Bình Định tiếp tục triển khai hoạt động trao tặng khu vui chơi cho các em thiếu nhi, trong đó ưu tiên trao tặng cho những khu vực có điều kiện khó khăn như vùng sâu, vùng xa, miền núi, biển đảo…”, chị Nguyễn Nhật Thảo, Trưởng ban Phong trào của Tỉnh đoàn Bình Định, cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.