Thực hư vụ có thêm chiến hạm Nga trúng tên lửa Ukraine

Khánh An
Khánh An
06/05/2022 21:04 GMT+7

Giới chức Ukraine cho rằng chiến hạm Đô đốc Makarov của Nga trúng tên lửa và bốc cháy trên biển Đen, trong khi Điện Kremlin bác bỏ.

Tàu hộ tống Đô đốc Makarov thuộc Hạm đội biển Đen của Hải quân Nga

Hải quân nga

Theo tạp chí Newsweek ngày 6.5, Điện Kremlin bác bỏ việc nhận được bất cứ thông tin nào liên quan vụ tấn công của Ukraine nhằm vào một chiến hạm của Nga ở biển Đen.

Nhiều đồn đoán dấy lên vào cùng ngày về số phận của tàu hộ tống Đô đốc Makarov, sau khi nghị sĩ Ukraine Oleksiy Goncharenko viết trên mạng xã hội rằng tàu bị trúng tên lửa và bốc cháy.

Nghị sĩ này dẫn các nguồn tin không chính thức của Nga cho hay tàu bị trúng tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine vào sáng 6.5 và thiệt hại nặng nhưng vẫn chưa chìm.

Lại có thêm chiến hạm Nga trúng tên lửa Ukraine?

“Nó được trang bị hệ thống phòng không hiện đại và trang bị hoặc đã từng trang bị tên lửa hành trình Kalibr. Theo thông tin sơ bộ, tàu không thể tránh tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine”, tờ Mirror trích dẫn thông tin ông viết.

Quan chức Ukraine Anton Gerashchenko cũng cho rằng tàu Đô đốc Makarov bốc cháy gần đảo Rắn và Không quân Nga đang hoạt động gần khu vực trên, cũng như các tàu của Hải quân Nga từ Crimea đang ra hỗ trợ “chiếc tàu đang bị chìm”.

Trang Dumskaya của Ukraine đưa tin lực lượng Nga đã điều các trực thăng cứu hộ thủy thủ trên tàu sau khi tàu di chuyển gần đảo Rắn ở biển Đen.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin phát biểu với báo giới rằng “chúng tôi không có thông tin nào như thế”.

Được đưa vào biên chế năm 2017, tàu Đô đốc Makarav là chiếc thứ 3, cuối cùng và hiện đại nhất trong lớp Đô đốc Grigorovich, với cả 3 tàu đều thuộc Hạm đội biển Đen.

Giao tranh giảm trên các mặt trận Ukraine, sơ tán sẽ tiếp tục ở Mariupol

Tàu được trang bị 24 tên lửa đối không tầm trung Buk và 8 tên lửa hành trình Kalibr, tất cả đều dùng ống phóng thẳng đứng. Tàu có thể hộ tống các tàu khác và còn có khả năng tấn công các mục tiêu trên đất liền. Tàu dài gần 125 m với lượng choán nước khoảng 4.000 tấn và khoảng 200 thủy thủ.

Trước đó, soái hạm Moskva của hạm đội biển Đen bị chìm vào ngày 14.4 khi đang trên đường được kéo về cảng sửa chữa, sau một sự cố trước đó một ngày. Phía Nga thông báo một vụ cháy đã xảy ra trên tàu gây nổ và tàu bị chìm do biển động mạnh.

Trong khi đó, Ukraine tuyên bố đã phóng 2 tên lửa chống hạm vào chiến hạm Nga, thông tin được giới chức Mỹ xác nhận. Theo NBC News ngày 6.5, các quan chức Mỹ cho hay soái hạm Moskva đã trúng 2 tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine và gây thương vong lớn.

Anh đánh giá ra sao về sức mạnh Hạm đội biển Đen sau khi mất kỳ hạm Moskva?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.