Thực hư về cây ‘thiếu nữ khỏa thân’ đang ầm ĩ trên mạng

Vương Trung Hiếu
Vương Trung Hiếu
30/07/2023 13:05 GMT+7

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook lại rộ lên thông tin về loài cây có trái (quả) giống như "thiếu nữ khỏa thân" ở tỉnh Singburi, Thái Lan. Cây này có tên là nariphon. Thực hư ra sao?

Thông tin về cây giống như "thiếu nữ khỏa thân" (nariphon) không phải là mới, ban đầu chỉ là một bộ ảnh lan truyền qua email và các phương tiện thông tin đại chúng, khởi nguồn khoảng năm 2008 nhưng trước đó, câu chuyện về nariphon đã trở thành chủ đề nóng trên báo chí Thái Lan, khi có người công bố một cặp hài cốt khô gọi là nariphon, trông giống hình người, thoang thoảng mùi hương gỗ. Người này cho biết đã mua nariphon từ một ngôi đền ở tỉnh Singburi, miền Trung Thái Lan.

Thực hư về cây ‘thiếu nữ khỏa thân’ đang ầm ĩ trên mạng? - Ảnh 1.

Các tiểu cảnh minh họa truyền thuyết về cây thiếu nữ ở Thái Lan

board.postjung

Người ta giải thích cái tên nariphon gồm có 2 phần: nari có nghĩa là "cô gái/ phụ nữ"; phon nghĩa là "cây" nên thường gọi nariphon là "cây phụ nữ". Do trái có hình dạng của người nữ "trần trụi" nên nariphon còn được gọi vui là cây "thiếu nữ khỏa thân"…

Một phiên bản khác cho rằng cây nariphon còn có tên là naarilatha, 20 năm hoa mới nở một lần. Loài cây này mọc ở Thái Lan, Sri Lanka hoặc dãy Himalaya, nằm trong nhóm lan thuộc chi Habenaria (Lan Hà biện). Một số người cho rằng nariphon là cây sinh ra những đứa trẻ dị thường hoặc người ngoài hành tinh. Những người khác lại tin rằng nariphon (hay makkaliphon) có hình dáng giống con người, nhưng nhỏ hơn nhiều. Chúng di chuyển nhanh và có tiếng kêu the thé…

Tên gọi và truyền thuyết về cây nariphon

Cái tên nariphon (นารีผล) xuất phát từ Thái Lan, người Thái còn gọi là cây makkaliphon (มักกะลีผล); người Trung Quốc gọi là 女人树 (nữ nhân thụ). Trong các văn bản tiếng Pali, loài cây này có tên là nārīphala, tương ứng với từ narIparayana (नारीपरायण) trong tiếng Sanskrit (Phạn ngữ). Có vài truyền thuyết về cây nariphon trong Phật giáo:

a. Theo Wikipedia, cây nariphon mọc trong khu rừng thần thoại gọi là Himaphan. Loài cây này có trái giống ngoại hình của những cô gái trẻ, đầu gắn vào nhánh treo lủng lẳng trên cành cây. Các nhạc sĩ Gandharva là trợ lý của các vị thần, họ thường ăn loại trái này.

b. Thần Indra làm một túp lều cho vợ và hai con ông trú ngụ. Vợ ông tên là Vessantara, bà thường vào rừng hái trái cây, nơi có những ẩn sĩ thích tấn công phụ nữ. Do đó, để tránh hiểm họa cho vợ, thần Indra đã tạo ra mười hai cây nariphon nhằm đánh lạc hướng những ẩn sĩ. Những cây này sẽ ra trái bất cứ khi nào bà Vessantara ra ngoài kiếm thức ăn. Cây sẽ treo nhiều trái có hình dạng xinh đẹp của vợ thần Indra. Các ẩn sĩ sẽ hái trái đem về nơi ở của họ. Sau khi "hành lạc" với trái phụ nữ, các ẩn sĩ sẽ ngủ trong 4 tháng và mất đi sức mạnh.

Thực hư về cây ‘thiếu nữ khỏa thân’ đang ầm ĩ trên mạng? - Ảnh 2.

Trên mạng lan truyền hình ảnh cây “thiếu nữ khỏa thân” gọi là nariphon mọc ở tỉnh Phetchabun, Thái Lan

Intenet

Thực hư về cây ‘thiếu nữ khỏa thân’ đang ầm ĩ trên mạng? - Ảnh 3.

Hình ảnh cây nariphon trong một ngôi đền ở Thái Lan

Wikipedia Trung văn

Văn hóa dân gian Thái Lan cho rằng, kể từ khi bà Vessantara và gia đình qua đời, cây nariphon vẫn đơm hoa kết trái hằng ngày, nhưng khu rừng sẽ biến mất khi giáo lý của Đức Phật bị thất truyền (dự đoán là 5 nghìn năm sau khi Đức Phật viên tịch). Khi trái mọc trên cây, chúng tồn tại trong bảy ngày rồi khô héo dần cho đến lúc mục rữa nếu không được hái. Các trái nariphon đều có các cơ quan nội tạng giống như con người, song không có xương. Với ngoại hình giống thiếu nữ khỏa thân, trái nariphon có linh hồn và sức mạnh ma thuật, chúng có thể nhảy múa và hát ca.

Nhìn chung, trên mạng có nhiều bài viết với hình vẽ và tiểu cảnh minh họa về cây nariphon trong truyền thuyết Phật giáo, nhiều người tin nariphon có thật song không ít kẻ nghi ngờ về sự tồn tại của loài cây này.

Cây nariphon có thật không?

Trang Anantasook (tiếng Thái) cho biết trái nariphon (makkaliphon) thường có sẵn trên thị trường thương mại, đặc biệt là ở tuyến biên giới Thái - Lào, Thái - Campuchia. Một cặp có giá từ 400 baht đến 800 baht (khoảng 280 ngàn đồng đến 560 ngàn đồng), người ta mua về chủ yếu để làm bùa hộ mệnh. Sau khi phân tích trái này, một nhà khoa học nói rằng ở giữa phần thịt của trái có một lõi, chia trái thành nhiều khoang, giống như cấu trúc của một số loài trong nhóm bí xanh. Thịt của trái này chứa nhiều xơ nên bền và chắc. 

Nhìn bề ngoài của trái, người ta đoán là đã được làm từ khuôn, vì có một đường gờ rõ ràng bên ngoài. Sau khi ráp khuôn, trái nariphon sẽ phát triển theo hình dạng của khuôn như mong muốn. Khi thu hoạch, người ta sẽ phơi hoặc sấy khô trái trước khi chạm khắc, nếu cần sơn một chút để tăng tính giả kim. 

Nói cách khác, việc sử dụng khuôn để thay đổi hình dạng của trái cây hoặc thực vật là khá phổ biến, tương tự như cách tạo ra loại dưa hấu hình tam giác hoặc hình vuông. Điều này cho thấy tại sao trong một video nọ trên YouTube, cô gái người Thái giới thiệu một cặp trái nariphon khô lại có hình dạng của người nam và người nữ, nghĩa là trái nariphon không chỉ là "thiếu nữ khỏa thân" như thông tin đã lan truyền trên mạng.

Thực hư về cây ‘thiếu nữ khỏa thân’ đang ầm ĩ trên mạng? - Ảnh 4.

Trái nariphon thường có sẵn để bán trên thị trường thương mại, đặc biệt là ở tuyến biên giới Thái - Lào, Thái - Campuchia với mức giá 400 baht, 600 baht, 800 baht một cặp

anantasook.com

Thực hư về cây ‘thiếu nữ khỏa thân’ đang ầm ĩ trên mạng? - Ảnh 5.

Cô gái người Thái giới thiệu một cặp trái nariphon khô có hình dạng giống người nam và người nữ trong một video clip

YouTube

Nhìn chung, có nhiều câu chuyện thêu dệt về cây giống như "thiếu nữ khỏa thân" nariphon, song Hoax or Fact, một trang chuyên lật tẩy những "cái giả" đã tuyên bố rằng cây nariphon không có thật, chỉ là một trò bịp. Dẫu thế nào thì thông tin về cây nariphon thuộc chi Habenaria (Lan Hà biện) là không chính xác, vì những loài lan thuộc chi này không hề có trái giống hình người. Mặt khác, trên thị trường chỉ bán trái nariphon khô chứ không thấy trái tươi. Và nếu là "cây phụ nữ" tại sao lại có trái nariphon khô trông giống nam nhân?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.