Thực hư thông tin Ukraine sẽ nhận 70 chiến đấu cơ từ các nước châu Âu

02/03/2022 07:30 GMT+7

Những ngày qua trên các mạng xã hội , bao gồm tài khoản mạng xã hội chính thức của quốc hội Ukraine, đã thông báo rằng Ukraine sắp nhận được 70 chiến đấu cơ được gửi từ các quốc gia ở châu Âu.

Các chiến đấu cơ này dự kiến nằm trong gói hỗ trợ khí tài quân sự mà các nước châu Âu cam kết sẽ giúp đỡ Ukraine.

Theo đó, số chiến đấu cơ thời Liên Xô cũ này sẽ được gửi đến Ukraine nhằm củng cố sức mạnh quốc phòng của nước này khi đương đầu với chiến dịch quân sự mà Nga đang tiến hành.

Một số nguồn tin khác cho biết các phi công của Ukraine hiện tại đang ở Ba Lan để được hỗ trợ việc chuyển giao các máy bay chiến đấu.

Một bài đăng trên mạng xã hội từ tài khoản của quốc hội Ukraine liên quan đến số lượng 70 máy bay chiến đầu thời Liên Xô cũ tại các nước châu Âu

Thông tin này xuất phát từ ông Josep Borrell, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), vào hôm 27.2. Ông nói rằng châu Âu sẽ cung cấp các máy bay chiến đấu cho Ukraine, và đó sẽ là loại mà không quân nước này đã và đang vận hành để có thể đưa vào chiến đấu nhanh hơn.

Như vậy các lựa chọn khả dĩ nhất mà các quốc gia châu Âu có thể cung cấp cho Ukraine có thể là các máy bay tiêm kích Mig-29 hoặc máy bay cường kích Su-25 có trong quân đội của Ba Lan, Slovakia và Bulgaria.

Một chiếc kích MiG-29 của không quân Ba Lan
ảnh: the drive

Tuy nhiên, theo tờ Politico, một phát ngôn viên của liên minh châu Âu đã ngay lập tức phải nói rõ rằng bất kỳ việc chuyển giao “máy bay chiến đấu” nào cũng đều phải được các quốc gia có liên quan chấp thuận và tuyên bố chính thức.

Cũng theo tờ Politico “các đại diện của chính phủ Ba Lan và Slovakia đã không trả lời các yêu cầu bình luận”. Còn chính phủ Bulgaria đã bác bỏ hoàn toàn ý tưởng gửi máy bay chiến đấu đến Ukraine. Vì vậy, chưa chắc chắn là các quốc gia nêu trên sẽ hỗ trợ máy bay cho Ukraine.

Con số 70 máy bay cũng gây nghi ngờ, vì số lượng này tương đương với tổng số máy bay MiG-29Su-25 còn hoạt động trên khắp các nước Ba Lan, Slovakia và Bulgaria.

EU hứa gửi chiến đấu cơ đến cho không quân Ukraine đương đầu Nga

Và con số thực tế có thể còn thấp hơn nữa. Năm 2021, một chiếc Mig-29 của Không quân Bulgaria đã rơi xuống biển Đen, nhưng có thể số liệu chưa được cập nhật.

Ông Steve Trimple, Biên tập viên Quốc phòng của tuần san Aviation Week, viết trên Twitter rằng nếu quả thực Ukraine được nhận 70 máy bay thì chẳng khác gì “lấy đi toàn bộ lực lượng không quân của cả Bulgaria và Slovakia".

Cả ba nước Ba Lan, Slovakia và Bulgaria đều trong quá trình thay thế chiến đấu cơ thời Liên Xô cũ, nhưng sẽ còn cần thêm nhiều năm nữa mới có thể thay thế hoàn toàn các phi đội này. Trong khoảng thời gian đó, các nước trên khó lòng tự làm suy yếu năng lực không quân của mình.

Một câu hỏi khác nữa là liệu NATO có cần phải loại bỏ các thiết bị nhạy cảm khác trong các máy bay trước khi giao cho Ukraine hay không. Nếu làm vậy, có thể làm phát sinh những trở ngại kỹ thuật cho máy bay.

Một phương án khác đó là mang các chiến đấu cơ cũ ra đại tu tái sử dụng nhưng điều này sẽ rất tốn thời gian.

Vì vậy, vẫn còn phải chờ xem liệu Ukraine sẽ nhận được các máy bay chiến đấu nào từ các nước châu Âu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.