Thực hư SEA Games 32 có nội dung kỷ lục, hạn chế VĐV dự các môn võ

21/09/2022 20:54 GMT+7

Theo báo chí Philippines dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Olympic nước này (POC), ông Abraham Tolentino cho biết, Campuchia , nước chủ nhà SEA Games 32, vừa công bố Đại hội có 49 môn thi đấu với 608 nội dung cùng nhiều quy định đặc biệt.

Trong đó, Campuchia tận dụng ưu thế chủ nhà SEA Games 32 đưa điều lệ khó hiểu nhưng có thể là nhằm tăng cơ hội tranh huy chương cho các VĐV nước này. Đó là chỉ có các VĐV nước chủ nhà mới được đăng ký thi đấu 100% ở các môn thể thao đối kháng, võ thuật. Các quốc gia khác chỉ được đăng ký VĐV tham dự không quá 70%.

Các VĐV thi đấu môn pencak silat tại SEA Games 31 ở Hà Nội

Giang Lao

Đồng thời, cũng ở các môn võ, đối kháng vốn lâu nay không phải là thế mạnh của Campuchia cũng bị cắt giảm các nội dung, khiến các đoàn thể thao khác như Philippines bị ảnh hưởng thành tích. Chính vì vậy, tờ Tiebreaker Times đã dẫn lời ông Abraham Tolentino, Chủ tịch POC có phản ứng mạnh: “Quy định này rõ ràng mang lại lợi ích cho nước chủ nhà, nhưng với các nước khác như Philippines đã bị ảnh hưởng đáng kể cơ hội giành huy chương”.

Tại SEA Games 32 ở Campuchia tổ chức thi đấu chủ yếu tại thủ đô Phnom Penh và Siem Reap từ ngày 5.5 đến 16.5 năm sau, trong đó các môn võ chiếm tới 226 bộ huy chương.

Trước đó, hồi tháng 7 vừa qua Campuchia công bố sơ bộ các môn thi đấu ở SEA Games 32 đã loại bỏ nhiều môn Olympic như bắn súng, bắn cung, đua thuyền… với lý do không có lực lượng VĐV và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu tổ chức. Thay vào đó, nước chủ nhà đưa một số môn thi đấu truyền thống của mình vào thi đấu như cờ Khmer Ouk Chaktrang, võ Kun Bokator, đua vượt chướng ngại vật hay môn mới Teqball (chỉ mang tính chất biểu diễn không trao huy chương)…

Dù vậy, ở các môn chính như điền kinh vẫn có số nội dung thi đấu nhiều nhất đến 47 nội dung, xếp sau là bơi (39), vật và vovinam (30), hay môn lặn vòi hơi chân vịt (24 nội dung), pencak silat (22)…

Tổng cộng, theo báo chí Philippines, SEA Games 32 sẽ có số nội dung thi đấu kỷ lục lên đến 608 nội dung ở 49 môn thi đấu, được xem là nhiều nhất trong lịch sử các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á từ trước đến nay.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, một quan chức của Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết: “Gần đây, khi thông báo về số lượng các môn và phân môn tại SEA Games 32, Ban tổ chức Campuchia đã mong các nước trong khu vực Đông Nam Á thông cảm vì họ không thể đủ điều kiện để tiến hành các môn bắn súng, bắn cung. Tuy nhiên, Campuchia đã nâng số lượng nội dung một số môn, trong đó có các môn là thế mạnh của Việt Nam. Tại SEA Games 31 vừa qua, Việt Nam chỉ tổ chức 18 nội dung của môn vật nhưng Campuchia đã tổ chức tới 30 nội dung (30 hạng cân). Môn vovinam cũng được nâng lên 30 nội dung thay vì chỉ hơn 20 nội dung như tại SEA Games 31. Theo quan điểm cá nhân tôi, có thể đoàn Việt Nam sẽ tham dự khoảng 32 - 34 môn, phấn đấu đứng trong tốp đầu khu vực”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.