Thực hiện sách Hoàng Sa - Trường Sa qua mộc bản triều Nguyễn

31/05/2014 03:15 GMT+7

Ngày 29.5, ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Trung tâm lưu trữ quốc gia IV (TTLTQG IV), cho biết đã dịch và biên soạn xong các tư liệu để thực hiện tập sách Hoàng Sa - Trường Sa qua mộc bản triều Nguyễn.

Tổng cộng có 17 tài liệu mộc bản triều Nguyễn với 19 mặt khắc có nội dung liên quan đến quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Trong đó, đáng chú ý là các mộc bản sách Đại Nam thực lục tiền biên, Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị kỷ… khẳng định quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Ngãi và các đời vua chúa sai quân lính, phu thợ đến Hoàng Sa lập miếu thờ, thu gom sản vật trên đảo, xây dựng trạm cứu hộ tàu bè… 

Lâm Viên

 >> Trưng bày, giới thiệu về Mộc bản triều Nguyễn
 >> Tinh hoa cổ vật Phật Giáo - Kỳ 5: Bộ mộc bản gần 300 năm tuổi
 >> Biên soạn sách Hoàng Sa - Trường Sa trong mộc bản triều Nguyễn
 >> Số hóa bản gốc mộc bản triều Nguyễn
 >> Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm thành di sản tư liệu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.