Thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà tại TP.HCM còn rất chậm

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
01/06/2022 06:14 GMT+7

Sáng 31.5, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp Sở LĐ-TB-XH tổ chức hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền TP.HCM.

Hội nghị nhằm triển khai hỗ trợ doanh nghiệp (DN) đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng dạy nghề để duy trì việc làm cho người lao động (NLĐ); hướng dẫn triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ theo Quyết định 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ...

Tại hội nghị, với chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, các DN nêu tình huống nếu NLĐ đang thuê nhà nguyên căn, đang thuê nhà trọ mà chủ nhà trọ chưa có giấy phép hoạt động hay NLĐ đang ở nhà ba mẹ nhưng có trả tiền thuê... thì có được hỗ trợ tiền thuê nhà không.

Sở LĐ-TB-XH cho biết, theo Quyết định 08/2022 quy định: “NLĐ ở thuê, ở trọ là những người cư trú tại cơ sở cho thuê, cho trọ và phải trả tiền cho chủ cơ sở một khoản tiền thuê nhà”, chứ không có yêu cầu chủ nhà trọ phải đăng ký thực hiện cho thuê với chính quyền địa phương.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết, số liệu tính đến ngày 30.5, tổng số công ty, DN nộp hồ sơ hợp lệ và được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận là 3.854 đơn vị với 53.976 LĐ.

Đồng thời, số liệu của Sở LĐ-TB-XH tính đến ngày 27.5, ngành LĐ-TB-XH TP.HCM đã tiếp nhận đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của 1.454 đơn vị với 15.427 NLĐ.

Trong khi đó, dự kiến có hơn 1,1 triệu NLĐ ở TP.HCM được hỗ trợ tiền thuê nhà với tổng kinh phí thực hiện khoảng 2.000 tỉ đồng

Tuy nhiên, Quyết định 08 cũng quy định trách nhiệm của NLĐ phải kê khai trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chính xác của nội dung kê khai. Đồng thời, quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động (LĐ) tổng hợp, lập danh sách NLĐ đảm bảo chính xác, minh bạch. Trường hợp cơ quan chức năng phát hiện hành vi vi phạm sẽ bị xử lý.

Về tình huống NLĐ thuê trọ ở chính nhà bố mẹ mình có được thụ hưởng chính sách hay không, Sở LĐ-TB-XH cho biết, theo quy định, NLĐ vẫn được hỗ trợ. Tuy nhiên phía DN phải hỏi kỹ, xác định chính xác lại mối quan hệ, việc phát sinh thuê trọ ra sao, tránh trường hợp tiêu cực.

Với thắc mắc liên quan việc ký xác nhận hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ, Sở LĐ-TB-XH cũng giải thích nếu thủ tục đề nghị hỗ trợ không đúng quy định, cơ quan liên quan từ chối tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp chủ nhà có ủy quyền lại cho người thân trông nhà và cho thuê thì phải có giấy tờ chứng minh hoặc đề nghị công an khu vực xác nhận tình trạng cho thuê, ở trọ cho NLĐ.

Phải đảm bảo quyền lợi người lao động

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH, thẳng thắn đánh giá số lượng NLĐ đề nghị nhận hỗ trợ theo Quyết định 08 trên địa bàn còn rất nhỏ; tiến độ thực hiện còn rất chậm. Qua ghi nhận, hiện nay DN chủ yếu gặp hai khó khăn: Đối với DN có đông LĐ thì lo sợ cập nhật danh sách không kịp, bị trễ tiến độ. Về vấn đề này, Sở LĐ-TB-XH đã có hướng dẫn, trao đổi cụ thể; khó khăn việc xác nhận của chủ nhà trọ. “Tôi kêu gọi chủ nhà trọ tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ đang ở trọ của mình, để họ tiếp cận chính sách, giảm bớt khó khăn, góp phần ổn định sản xuất, phục hồi kinh tế”, ông Lâm nói.

Qua trao đổi thẳng thắn với các DN, lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH đề nghị các đơn vị, hệ thống công đoàn cơ sở phải nhanh chóng, tích cực, mạnh dạn triển khai chính sách, đảm bảo quyền lợi của NLĐ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.