Thực hiện Chỉ thị 16 tại TP.HCM: Nhiều người bị phạt vì 'ra đường không có lý do chính đáng'

09/07/2021 19:42 GMT+7

Tính đến chiều 9.7, UBND Q.Phú Nhuận xử phạt hơn 30 trường hợp "ra đường không lý do chính đáng" với mức xử phạt từ 1 - 3 triệu đồng, theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng .

Khoảng 15 giờ ngày 9.7, theo ghi nhận của chúng tôi tại khu vực đường Nguyễn Công Hoan giao với đường Phan Xích Long, tổ công tác thuộc P.7 (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã triển khai công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nội dung của Chỉ thị 16.
Theo đó, UBND P.7 (Q.Phú Nhuận) phối hợp các lực lượng liên ngành lập chốt kiểm soát để kiểm tra người dân lưu thông qua khu vực, trường hợp không có lý do chính đáng sẽ buộc quay đầu xe hoặc lập biên bản xử lý.

Lực lượng chức năng lập biên bản những trường hợp vi phạm nội dung Chỉ thị 16

ẢNH: TRẦN TIẾN

Người dân được yêu cầu dừng lại để kiểm tra ở chốt phải xuất trình một số giấy tờ như: Giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận đang làm việc tại cơ quan và trình bày lý do chính đáng để ra ngoài... Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ra ngoài với những lý rất “hồn nhiên” như: dắt chó đi dạo, đi dạo mát… Những trường hợp 'ra đường không có lý do chính đáng' sẽ bị tổ công tác lập biên bản xử phạt.

Dắt chó đi dạo ngày TP.HCM giãn cách, người phụ nữ mếu máo xin tha

Khi đang lập chốt kiểm soát, tổ công tác phát hiện một phụ nữ đi xe máy chở theo chó nên yêu cầu dừng xe và hỏi lý do. Người này cho biết do chó phóng uế gần nhà khiến hàng xóm bức xúc nên chị mới mang chó cho... đi dạo một chút rồi về. Sau khi nghe mức xử phạt từ 1 - 3 triệu vì vi phạm nội dung Chỉ thị 16, người phụ nữ mếu máo xin tha và hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm thì… "phạt gì cũng chịu!".

Lập biên bản xử phạt "ra đường không có lý do chính đáng"

ẢNH: ĐÀO NGUYÊN

Xử phạt hơn 30 trường hợp 'ra đường không có lý do chính đáng'

Trong ngày đầu TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, anh S. (43 tuổi) bị xử phạt với lỗi “ra đường không có lý do chính đáng” với mức phạt hành chính từ 1 - 3 triệu đồng theo Chỉ thị 16. Phân trần với lực lượng chức năng một lúc lâu, anh S. vẫn không giải thích được tại sao mình lại chọn đi siêu thị khác phường với nơi đang tạm trú. Sau khi nghe lực lượng chức năng chỉ ra lỗi sai và yêu cầu nộp phạt để nhắc nhở, anh S. đã đồng ý ký vào biên bản và hứa sẽ không tái phạm.

Một trường hợp khác "ra đường không có lý do chính đáng" cũng bị lập biên bản xử phạt

ẢNH: TRẦN TIẾN

Đến 17 giờ ngày 9.7, ông Văn Thành, Phó chủ tịch P.7 (Q.Phú Nhuận), cho biết đã lập biên bản xử phạt 6 trường hợp người dân đi 'ra đường không có lý do chính đáng', tổng số tiền 6 triệu đồng.
Ông Văn Thành cho biết công tác kiểm tra xử lý được quận chỉ đạo từ sớm và địa phương triển khai cả sáng, chiều. “Trường hợp người dân không có lý do chính đáng khi ra ngoài sẽ bị xử phạt hoặc nhắc nhở cảnh cáo không tái phạm. Chúng tôi cũng xử phạt 6 trường hợp lỗi ra ngoài không cần thiết ở mức thấp nhất là 1 triệu/người”, ông Thành nói thêm.

Bản tin Covid-19 ngày 9.7: Cả nước thêm 1.625 ca, TP.HCM nâng biện pháp chống dịch lên mức cao nhất

Tính đến chiều 9.7, UBND Q.Phú Nhuận đã xử phạt hơn 30 trường hợp "ra đường không lý do chính đáng" với mức xử phạt từ 1 - 3 triệu đồng theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.