Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

10/01/2023 08:09 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide tiếp tục ủng hộ và có những đóng góp quý báu nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

Ngày 9.1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đang trong giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay, phát triển hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide tiếp tục ủng hộ và có những đóng góp quý báu nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản. Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, nhất là hợp tác thương mại, đầu tư, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, phát triển công nghiệp phụ trợ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…

Nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide khẳng định Nhật Bản coi Việt Nam là đối tác chủ chốt trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở; khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp để đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước lên tầm cao mới. Ông Suga Yoshihide đánh giá cao kết quả và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước trong lĩnh vực ODA; cho biết các doanh nghiệp Nhật Bản rất coi trọng thị trường có tiềm năng lớn của Việt Nam, đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư...

* Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.