Thúc đẩy hợp tác, khẳng định vị thế đất nước

Lê Hiệp
Lê Hiệp
25/01/2023 10:10 GMT+7

Năm 2022 tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động lớn tới Việt Nam. Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại của Việt Nam đã có một năm sôi động, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

Ngày 30.10 - 1.11

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến thăm được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam và Trung Quốc. Trong chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc gồm 13 điểm, bao gồm cả những nội dung mang tính chiến lược định hướng cho phát triển quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.

TTXVN

Ngày 16 - 19.11

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29 (ảnh). Tiếp đó, từ 4 - 6.12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục thăm chính thức Hàn Quốc. Các chuyến thăm, làm việc của Chủ tịch nước thể hiện mạnh mẽ thông điệp về một Việt Nam đang chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và nâng tầm đối ngoại đa phương; đồng thời tiếp tục đưa các quan hệ song phương đi vào chiều sâu.

TTXVN

Ngày 8.1

TTXVN

Tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavanh và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 - 10.1. Năm 2022 cũng là năm kỷ niệm tròn 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị - Hợp tác Việt Nam - Lào. Các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, ngoại giao nhân dân nhân kỷ niệm được tổ chức trong suốt năm 2022.

Ngày 19 - 22.11

TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Vương quốc Campuchia và dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 43 (AIPA-43) theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch AIPA Samdech Heng Samrin (ảnh). Trong năm 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng có nhiều chuyến thăm tới các nước như Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (tháng 5), Hungary (tháng 6), Philippines (tháng 11), Úc và New Zealand (tháng 12).

Ngày 27.4

Gia Hân

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ quân y và công binh xuất quân lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Abyei và Nam Sudan. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự lễ xuất quân, trao quyết định cho các cán bộ, chiến sĩ. Việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc của Việt Nam trong những năm qua được quốc tế đánh giá rất cao.

Ngày 30.4 - 1.5

Nhật Bắc

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm nhằm đưa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đi vào chiều sâu, thúc đẩy triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi tháng 11.2021. Trong cuộc gặp thân mật, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bức thư pháp với dòng chữ “Chân thành - Tình cảm - Tin cậy”.

Ngày 25.2

TTXVN

Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Singapore (24 - 26.2). Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là nguyên thủ quốc gia đầu tiên có chuyến thăm cấp nhà nước đến Singapore kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Chuyến thăm giúp nâng tầm quan hệ Việt Nam - Singapore lên tầm cao mới với loạt văn kiện, hợp đồng được ký kết trong nhiều lĩnh vực.

Ngày 8.3

Đậu Tiến Đạt

Chuyến bay cứu trợ đầu tiên mang số hiệu VN88 từ Bucharest (Romania) hạ cánh tại Hà Nội, đưa 287 công dân Việt Nam tại Ukraine về nước an toàn. Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine xảy ra vào đầu năm 2022, hàng chục chuyến bay cứu trợ miễn phí đã đưa hàng nghìn người Việt Nam từ các vùng chiến sự Ukraine về nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.