Thừa Thiên-Huế trùng tu một “địa chỉ đỏ” quan trọng

06/10/2022 07:26 GMT+7

Ngày 5.10, Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức lễ khánh thành công trình di tích lịch sử cách mạng Địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế.

Địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế là di tích lịch sử cách mạng quan trọng tại Thừa Thiên-Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ giai đoạn năm 1968.

Cụ thể, tháng 8.1967, thực hiện ý đồ chiến lược của T.Ư Đảng nhằm mở hướng tiến công ở đường 9, tạo điều kiện cho các chiến trường phát triển, địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế đã ra đời tại Khe Trái (nay thuộc P.Hương Vân, TX.Hương Trà, Thừa Thiên-Huế).

Di tích cách mạng Địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế

LÊ HOÀI NHÂN

Sau khi hoàn thành, nơi đây trở thành căn cứ đầu não của Bộ Chỉ huy Quân khu Trị Thiên Huế. Tại căn cứ này đã diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng, qua đó Bộ chỉ huy Quân khu Trị Thiên Huế đã đưa ra nhiều quyết sách quyết định đến các trận đánh lớn trên chiến trường Trị Thiên Huế, đặc biệt là cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Với những giá trị đó, năm 1996 di tích địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế đã được xếp hạng là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Để phát huy, bảo tồn di tích lịch sử cách mạng quan trọng này, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đầu tư hơn 6 tỉ đồng trùng tu, xây dựng nhiều hạng mục.

Đến nay, sau khi hoàn thành giai đoạn 1, công trình đã tu bổ hầm địa đạo theo nguyên trạng; phục dựng, tôn tạo căn bếp Hoàng Cầm; xây dựng hệ thống giao thông hào bao quanh theo nguyên trạng. Bên cạnh đó, đã xây mới nhà bia tưởng niệm; dựng bia đá tự nhiên nguyên khối; xây dựng chòi nghỉ dừng chân; xây dựng mới cầu tàu kích…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.