Thừa Thiên - Huế: Triệt xóa tụ điểm cá độ bóng đá hơn 7,2 tỉ đồng

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
20/12/2021 19:35 GMT+7

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại quán cà phê với số tiền cá độ hơn 7,2 tỉ đồng.

Ngày 20.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại quán cà phê số 186 Nguyễn Văn Linh, P.Hương Sơ (TP.Huế) với số tiền cá độ hơn 7,2 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra lấy lời khai Nguyễn Văn Phụng - người cầm đầu tụ điểm cá độ bóng đá

Việt Anh

Trước đó, vào tối 19.12, từ nguồn trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đột kích vào quán cà phê số 186 Nguyễn Văn Linh, bắt quả tang nhóm thanh niên đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Phụng (37 tuổi, trú tại đường Thái Phiên, P.Tây Lộc) là người cầm đầu cùng Đặng Quang Trung (32 tuổi, trú tại P.Hương Sơ), Ngô Huỳnh Minh Hoàng (25 tuổi, trú tại P.Đông Ba, cùng TP.Huế) và 8 thanh niên khác là những con bạc đến cá độ bóng đá.

Các con bạc cá độ bóng đá bị bắt quả tang

Việt Anh

Lực lượng công an thu giữ nhiều thiết bị như máy tính, tivi, điện thoại di động phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trích xuất lịch sử giao dịch đánh bạc từ các tài khoản mà đối tượng quản lý, từ tháng 11 đến nay nhóm này đã thực hiện cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 7,2 tỉ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ tụ điểm cá độ bóng đá này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.