Thừa Thiên - Huế: Thả về tự nhiên cá thể voọc chà vá chân nâu

09/09/2021 13:47 GMT+7

Một cá thế voọc chà vá chân nâu quý hiếm đã được lực lượng chuyên trách bắt, thả về môi trường thiên nhiên sau khi lạc vào khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) rồi ở luôn tại đó nhiều ngày qua.

Hôm nay 9.9, Hạt Kiểm lâm H.Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa phối hợp khảo sát hiện trường, lựa chọn phương pháp phù hợp để bắt, bảo vệ và thả về tự nhiên một cá thể voọc chà vá chân nâu quý hiếm.
Trước đó, trong 2 ngày 7 và 8.9, dưới sự chỉ đạo nghiệp vụ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế, Hạt Kiểm lâm H.Phú Lộc phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây (xã Lộc Vĩnh, H.Phú Lộc), bộ phận giám sát an ninh của Khu du Khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lăng Cô khảo sát hiện trường nơi một cá thể voọc chà vá chân nâu đến “ăn ở”.
Chiều 8.9, khi phát hiện cá thể voọc chà vá chân nâu này, những người tham gia đã dùng thức ăn dẫn dụ và bẫy được, đưa vào lồng sắt trong tình trạng sức khỏe tốt, không có bất kỳ vết thương nào.

Cá thể voọc nghịch đùa, di chuyển sau khi về với môi trường thiên nhiên

LÊ DUY LINH

Ngay chiều cùng ngày, lực lượng kiểm lâm đã di chuyển cá thể voọc chà vá chân nâu ra khỏi khu vực của resort, đưa đến khu vực rừng tự nhiên thích hợp trên địa bàn H.Phú Lộc.
Theo Hạt Kiểm lâm H.Phú Lộc, cá thể voọc chà vá chân nâu giới tính đực, nặng khoảng 12 kg, nằm trong nhóm IB - danh mục thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Đây cũng là loài linh trưởng đang bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.
Do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 nên Khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô vắng khách. Gần đây, cá thể voọc chà vá chân nâu này thường xuyên xuất hiện trong khu du lịch, quá trình di chuyển tìm kiếm thức ăn đã làm hư hỏng một số đồ đạc.

Trở lại môi trường thiên nhiên sau nhiều ngày "cư ngụ" ở khu nghỉ dưỡng 5 sao

LÊ DUY LINH

Một số cán bộ ngành kiểm lâm nhận định có thể cá thể voọc này đã tách đàn và đi lạc vào khu nghỉ dưỡng từ khu vực rừng phòng hộ Bắc Hải Vân. Hạt kiểm lâm H.Phú Lộc đã hướng dẫn bộ phận an ninh của khu nghỉ dưỡng phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục theo dõi những cá thể voọc chà vá chân nâu khác, nếu xuất hiện thì kịp bảo vệ, cứu hộ thả về rừng tự nhiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.