Thừa Thiên - Huế: Tàu cá bốc cháy dữ dội khi đang neo đậu gần bờ

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
24/06/2022 12:39 GMT+7

Đang neo đậu gần bờ để bán cá cho thương lái, một tàu đánh cá của ngư dân tại Thừa Thiên - Huế bốc cháy dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị.

Ngày 24.6, thông tin từ UBND xã Lộc Vĩnh, H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết trên vùng biển thuộc địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy tàu cá nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng nay 24.6, người dân phát hiện một tàu cá đang neo đậu trên vùng biển thuộc địa phận xã Lộc Vĩnh bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy tàu cá

CTV

Nhận được tin báo, UBND xã Lộc Vĩnh chỉ đạo công an xã phối hợp với lực lượng dân quân nhanh chóng tiếp cận tàu, tiến hành dập lửa.

Đến khoảng 8 giờ 30 sáng cùng ngày, với sự hỗ trợ của ngư dân các tàu cá gần đó, lực lượng chức năng đã tạm thời khống chế đám cháy. Tuy nhiên, tàu cá đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Sự cố xảy ra khi không có người trên tàu.

“Khi phát hiện sự việc, ngư dân gần đó đã cùng lực lượng địa phương hỗ trợ dập lửa. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 500 triệu đồng", ông Lê Công Minh, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh nói.

Ngọn lửa đã thiêu rụi, làm hư hại nhiều thiết bị máy móc trên tàu

CTV

Tàu cá gặp nạn do ông Lê Phước Chung (58 tuổi, trú thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh) làm chủ. Sự cố xảy ra khi tàu của ông Chung vừa mới chạy vào gần bờ neo đậu để bán cá cho thương lái.

Nguyên nhân vụ cháy tàu cá đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.