Thừa Thiên - Huế: Phát hiện hàng trăm kiện mỹ phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
15/12/2021 19:18 GMT+7

Trong ngày đầu ra quân đợt cao điểm trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện cơ sở tàng trữ hàng trăm kiện mỹ phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá tiền tỉ.

Hôm nay 15.12, ngay trong ngày đầu ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã kiểm tra, phát hiện và thu giữ số lượng 284 kiện hàng hóa mỹ phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

284 kiện mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ được cơ quan công an kiểm tra và xử lý

Mạnh Hùng

Cụ thể, lực lượng cảnh sát kinh tế kiểm tra bất ngờ tại điểm tập kết hàng hóa (địa chỉ kiệt 245 đường Phạm Văn Đồng, P.Phú Thượng, TP.Huế) của bà Trần Thị Linh (40 tuổi, thường trú tại Phòng 705 Chung cư Vicoland, P.Xuân Phú, TP.Huế), phát hiện và tạm giữ 284 kiện hàng hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng gồm sữa tắm, kem dưỡng, son môi, tinh chất, nước hoa, vitamin E... trị giá khoảng 1 tỉ đồng.

Làm rõ doanh nghiệp mua bán hàng ngàn hóa đơn tổng trị giá 35 tỉ đồng

Tại thời điểm kiểm tra, bà Linh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ tang vật (hàng hóa, mỹ phẩm), đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.