Thừa Thiên - Huế: Nhiều vùng dân cư chìm trong nước, đề phòng lũ lớn trong đêm

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
17/10/2021 18:28 GMT+7

Sau khi 3 hồ chứa nước lớn tại Thừa Thiên - Huế được lệnh vận hành điều tiết lũ về hạ lưu, nhiều vùng dân cư đã ngập chìm trong lũ, nhưng mưa lớn vẫn đang tiếp diễn, dự báo nước lũ còn dâng cao trong đêm nay.

Mưa lớn trên diện rộng khiến mực nước lũ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế nhanh chóng dâng cao, chiều nay 17.10 nhiều vùng dân cư đã chìm trong nước.

Mưa lớn diện rộng, thủy điện xả lũ, nước lên từng giờ ở Thừa Thiên - Huế

Nước lũ sông Bồ lên nhanh đã nhấn chìm nhiều vùng dân cư thuộc các xã Quảng Phú, Quảng Phước, Quảng Thọ, Quảng An... (H.Quảng Điền) với mực nước ngập từ 0,5 - 1m. Trong đó, thôn Xuân Tùy (xã Quảng Phú) đã ngập sâu, nhiều nơi sâu hơn 1m, người dân phải di chuyển bằng thuyền.

Nước lũ đã chia cắt, cô lập nhiều thôn thuộc xã Quảng Phú, H.Quảng Điền
Tuấn Hiệp
Nhiều tuyến đường giao thông ở H.Quảng Điền đã thành sông
Tuấn Hiệp

Tương tự, nước lũ cũng cắt đứt tuyến QL49B, bao vây cô lập nhiều khu dân cư của các xã Phong Bình, Phong Hòa (H.Phong Điền) hạ lưu sông Ô Lâu.

Người dân thôn Tân Bình, xã Phong Bình phải đi lại bằng thuyền
Minh Ngọc

Nước lũ đã cô lập nhiều vùng dân cư hạ du sông Ô Lâu tại xã Phong Bình, H.Phong Điền

Minh Ngọc

Nước lũ đã vào tận thềm nhà người dân thôn Tân Bình, xã Phong Bình

Minh NGọc

Ngập lụt tại nhiều vùng dân cư xã Quảng Phú, H.Quảng Điền

Tuấn Hiệp

Đề phòng lũ lớn trong đêm

Lúc 13 giờ chiều nay, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có công điện khẩn, yêu cầu các địa phương tổ chức triển khai phương án sơ tán dân vùng có nguy hiểm. Đồng thời, tổ chức lực lượng hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua các khu vực ngầm tràn, ngập úng; nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá trên sông. Địa phương cũng sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc ngay từ chiều nay 17.10 để sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến xấu của mưa lũ có thể xảy ra.

Ngành giáo dục bám sát tình hình, chủ động chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học từ sáng mai (18.10).

Nước lũ bao vây cô lập các vùng dân cư thuộc H.Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

Tuấn Hiệp

Hiện tại trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế mưa lớn vẫn đang tiếp diễn. Theo tin dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế, mưa lớn khả năng còn tiếp diễn đến ngày 19.10.

13 giờ chiều nay 17.10, Ban Chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh tiếp tục có lệnh vận hành, yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền (thượng nguồn sông Hương, nhánh Hữu Trạch) vận hành điều qua tràn và turbin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200 - 500m3/s; đồng thời điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ, bắt đầu tăng dần lưu lượng lúc 17 giờ chiều nay.

Nguyên nhân là đến 13 giờ ngày 17.10, mực nước ở hồ thủy điện Bình Điền đã ở mức +74,20m, nhưng lưu lượng đến hồ vẫn rất lớn, 4.040m3/s.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã ban hành lệnh yêu cầu 2 hồ chứa lớn nhất trên địa bàn là hồ thủy lợi Tả Trạch (thượng nguồn Tả Trạch sông Hương) và hồ thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) điều tiết lũ về hạ du.

Với 3 hồ thủy lợi, thủy điện lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng tăng cường điều tiết nước về hạ du, trong khi mưa lớn vẫn còn tiếp diễn, dự báo trong đêm nay nước lũ còn tiếp tục dâng cao. Vùng núi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Vùng hạ du nguy cơ ngập úng các khu đô thị, dân cư nhất là ở các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Nam Đông, Phú Lộc và TP.Huế, TX.Hương Trà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.