Thừa Thiên - Huế: Nhiều tuyến đường bị ngập lụt, học sinh huyện miền núi nghỉ học

14/11/2023 15:16 GMT+7

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường liên xã thuộc H.Phong Điền và H.Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) bị ngập lụt, ách tắc. Học sinh toàn huyện miền núi Nam Đông phải nghỉ học vì đường bị chia cắt.

Ngày 14.11, Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã yêu cầu Phòng GD-ĐT H.Nam Đông cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn trước tình hình mưa lớn.

Thừa Thiên – Huế: Nhiều tuyến đường bị ngập lụt, học sinh huyện miền núi nghỉ học - Ảnh 1.

Tuyến đường liên xã tại H.Phong Điền bị ngập lụt

N.X

Theo đó, mưa lớn kéo dài từ tối 12.11 đến sáng 14.11 khiến nhiều tuyến đường tại huyện miền núi Nam Đông bị ngập sâu, chia cắt. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, các vùng trên toàn H.Nam Đông đều có mưa lớn, lượng mưa phổ biến trên 300 mm.

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường tại các huyện vùng trũng ngập lụt, chia cắt, có nơi nước lên 30 cm. Trong đó tuyến QL 49B (nối xã Phong Hòa đi xã Điền Hải, H.Phong Điền) bị ngập một số điểm. Một số đoạn đường ở tỉnh lộ 17, tỉnh lộ 6 bị ngập nặng, gây ách tắc giao thông. Tại H.Quảng Điền, tỉnh lộ 8A đoạn qua xã Quảng Thọ cũng ngập từ 20 - 30 cm…

Theo dự báo, từ ngày 14.11 - 17.11 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa phổ biến 180 - 350 mm, có nơi trên 500 mm. Vùng biển ngoài khơi của tỉnh Thừa Thiên - Huế có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh.

Xem nhanh 12h ngày 14.11: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.