Thừa Thiên - Huế: Khởi tố bị can trộm máy cày, bán xe chở lúa của người quen

19/11/2022 18:22 GMT+7

Ngoài lừa mượn xe tải của người quen mang đi bán, Nguyễn Văn Quý còn đột nhập vào nhà người dân, lấy trộm xe máy cày để bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 19.11, Công an TX.Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quý (24 tuổi, trú tổ 6, P.Thủy Phương, TX.Hương Thủy) để điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Quý tại cơ quan công an

N.X

Theo cơ quan công an, trước đó Quý quen biết anh Lê Bá Dũng (44 tuổi, trú tại tổ 6, P.Thủy Dương, TX.Hương Thủy), thấy anh Dũng có xe tải BS 75K – 0954, Quý nổi lòng tham nên đã nảy sinh ý định lừa đảo.

Lấy lý do cần phương tiện chở lúa, Quý mượn xe tải của anh Dũng rồi mang xe này đến bán cho anh T.V.P (29 tuổi, trú tổ 6, P.Thủy Phương, TX.Hương Thủy) với số tiền 15 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, Quý còn đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Ân (54 tuổi, trú tổ 6, P.Thủy Phương) lấy trộm xe máy cày hiệu Kubota, có gắn rơ moóc. Rồi mang bán cho ông N.V.P (58 tuổi, trú 347 Nguyễn Tất Thành, P.Thủy Dương, TX.Hương Thủy) với số tiền 160 triệu đồng. Tất cả số tiền phạm tội có được Quý dùng để tiêu xài cá nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.