Thừa Thiên - Huế: Khởi tố bị can lấy tiền cầm hụi trả nợ cho gia đình

04/11/2022 12:41 GMT+7

Trong quá trình cầm hụi, Thái Nhã Ca đã dùng khoảng 1,5 tỉ đồng để trả nợ cho gia đình, chữa bệnh cho người thân và nhiều lý do khác… Cơ quan chức năng Thừa Thiên - Huế vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Ca với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 4.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Thái Nhã Ca (26 tuổi, trú P.Đông Ba, TP.Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định khởi tố được tống đạt hôm qua 3.11.

Thái Nhã Ca bị lực lượng chức năng khởi tố, bắt tạm giam

N.X

Theo cơ quan công an, từ năm 2018, bị can Thái Nhã Ca là người đứng ra tổ chức cầm hụi (một hình thức huy động vốn) và cho vay tiền. Quá trình cầm hụi, Ca dùng số tiền này để trả nợ cho gia đình, chữa bệnh cho người thân và bị mất tiền do bị chạy hụi.

Tính đến tháng 10.2020, số tiền hụi mà Ca đã sử dụng thâm hụt khoảng 1,5 tỉ đồng. Khi đến kỳ trả lãi cho người đóng hụi, Ca nói dối với nhiều lý do để những người này không rút và tiếp tục góp tiền mới.

Tháng 8.2021, Ca tiếp tục đưa ra thông tin gian dối rằng đang có nhiều người đóng tiền mới để những người cũ tiếp tục đóng tiền, rồi lấy số tiền đó chi trả cho những khoản đã thâm hụt.

Đáng chú ý, trong quá trình tổ chức cầm hụi, Ca “nổ” quen biết với nhiều lãnh đạo ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 580 triệu đồng của chị H.T.M.D (trú TP.Huế).

Cơ quan CSĐT Công an Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Thái Nhã Ca theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.