Thừa Thiên - Huế: Học sinh tiếp tục nghỉ học vì mưa lũ

18/10/2023 13:47 GMT+7

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lãnh đạo Sở GD - ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ chiều 18.10.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Sở GD - ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ chiều 18.10.

Thừa Thiên – Huế: Học sinh tiếp tục nghỉ học vì mưa lũ - Ảnh 1.

Học sinh tại Thừa Thiên - Huế nghỉ học từ chiều 18.10 vì mưa lũ

BÌNH THIÊN

Sáng cùng ngày, Sở GD - ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã cho học sinh của 86/568 trường mầm non và phổ thông; trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên... tại các vùng trũng nghỉ học.

Thời điểm này, rất nhiều sinh viên ở trọ tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP.Huế) cũng đã được lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ đi sơ tán hoặc sơ tán tại chỗ.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mưa lớn bắt đầu từ sáng sớm 18.10 đã khiến nhiều nơi tại Thừa Thiên - Huế ngập lụt, một số tuyến đường liên thôn, liên xã bị chia cắt. Tại TP.Huế, các đoạn thấp trũng như đường Nguyễn Lộ Trạch, Hoàng Lanh… nước lên từ 30 - 50 cm. Riêng Đập Đá (TP.Huế) nước sông Hương dâng đã gây chia cắt, lực lượng chức năng tiến hành rào chắn, cấm phương tiện lưu thông.

Thừa Thiên – Huế: Học sinh tiếp tục nghỉ học vì mưa lũ - Ảnh 2.

Ghi nhận tại Đập Đá (TP.Huế) lúc 12 giờ ngày 18.10

BÌNH THIÊN

Thừa Thiên – Huế: Học sinh tiếp tục nghỉ học vì mưa lũ - Ảnh 3.

Người dân tại đường Nguyễn Hữu Cảnh đi sơ tán

BÌNH THIÊN

Theo báo cáo từ Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, lượng mưa đo được phổ biến tại Thừa Thiên - Huế từ 130 - 250 mm, một số nơi cao hơn như: Đỉnh Bạch Mã 286 mm, Cổ Bi (Phong Điền) 292,8 mm, Bình Tiến (TX.Hương Trà) 322 mm.

Dự báo, mưa lớn sẽ kéo dài đến sáng mai 19.10. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.