Thừa Thiên - Huế: Dừng vận hành xả lũ để tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
18/10/2021 19:22 GMT+7

Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Công ty CP thủy điện Hương Điền dừng vận hành điều tiết xả lũ về hạ du trong hơn 3 giờ đồng hồ để tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích vì bị lật ghe trên sông Bồ.

Ngày 18.10, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an TX.Hương Trà tiếp tục cử lực lượng đến hiện trường và chạy thuyền dọc về phía hạ lưu sông Bồ để triển khai công tác tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích trong mưa lũ ngày 16.10. Trước đó, địa phương này đã phải dừng điều tiết xả lũ hơn 3 tiếng đồng hồ, giảm dòng chảy về hạ lưu để tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tổ chức tìm kiếm hai vợ chồng đánh cá bị lật thuyền, mất tích trên sông Bồ

NGọc Minh

Đến chiều 18.10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể bà Võ Thị Thảo (66 tuổi), còn nạn nhân Trần Minh Điện (67 tuổi, chồng bà Thảo) đến nay vẫn chưa tìm thấy. Hiện chính quyền TX.Hương Trà đang phối hợp với các địa phương tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Trước đó, vợ chồng ông Điện, bà Thảo (trú tổ dân phố Lại Bằng, P.Hương Vân, TX.Hương Trà) đang đánh bắt cá trên sông Bồ thì bị lật thuyền gần khu vực chân cầu vượt thuộc dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn và cả 2 bị nước cuốn mất tích.

Dừng xả lũ hơn 3 tiếng để tìm kiếm nạn nhân

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, thời điểm xảy ra tai nạn (14 giờ ngày 16.10), mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 1,56m, xấp xỉ báo động 1. Lưu lượng về hạ du của thủy điện Hương Điền chỉ là 250 m3/s (qua turbin 200 m3/s, qua tràn 50 m3/s).

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết ngay sau khi xảy ra vụ lật thuyền, lực lượng chức năng địa phương đã triển khai tìm kiếm nạn nhân. Để tạo điều kiện cho công tác cứu nạn, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đã yêu cầu Công ty CP thủy điện Hương Điền vận hành điều tiết hồ Hương Điền đóng toàn bộ cửa van để tạm dừng vận hành điều tiết nước qua tràn từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 45 trong ngày 16.10, chỉ duy trì vận hành bình thường qua turbine để giảm lượng nước đổ về trên sông Bồ.

Nước lũ vẫn còn ngập sâu trên địa bàn huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

NGọc Minh

Về diễn biến mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ đêm 17 và ngày 18.10, lượng mưa đã giảm, mực nước trên các sông đang xuống chậm. Các hồ chứa điều tiết xả lũ về hạ du cũng đã ít lại. Tuy vậy, nhiều vùng thấp trũng của H.Quảng Điền, H.Phong Điền vẫn còn ngập lũ. Lực lượng cứu hộ cứu nạn của Công an tỉnh và TX.Hương Trà đã liên tục tìm kiếm nạn nhân mất tích kể từ chiều 16.10 đến nay.

TP.Đông Hà chìm trong biển nước dưới cơn mưa lớn xuyên đêm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.