Thừa Thiên - Huế: Đón 16 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về đất mẹ

20/05/2022 14:31 GMT+7

Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa đón nhận hài cốt của 16 liệt sĩ là lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào, về Nghĩa trang liệt sĩ TP.Huế.

Sáng 20.5, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) diễn ra lễ truy điệu và an táng 16 liệt sĩ, là lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào, trong trong không khí trang nghiêm, thành kính. Những chiến sĩ này hy sinh lúc làm nhiệm vụ trên chiến trường 02 tỉnh Salavan, Sekong (CHDCND Lào).

Đến tham dự buổi lễ có thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4; đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, Phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; cùng các thành viên trong đoàn.

Đặc biệt có thiếu tướng Phu Văn Phim Ma Chăn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Salavan, Phó trưởng Ban công tác đặc biệt, cùng lãnh đạo tỉnh Salavan (nước CHDCND Lào) và lãnh đạo trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam, các Sở, Ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo, chỉ huy các lực lượng vũ trang của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Hài cốt của 16 liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Lào sẽ được an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Huế

LÊ HOÀI NHÂN

Tại Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo, chiến sĩ của Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào.

Trước đó, hài cốt của các liệt sĩ là lực lượng quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam được đồng chí, đồng đội và nhân dân CHDCND Lào chôn cất chu đáo ở nghĩa trang của các địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.