Thừa Thiên - Huế: Đình chỉ công tác một chủ tịch xã do lơ là chống dịch

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
15/08/2021 12:36 GMT+7

UBND H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy do lơ là chống dịch Covid-19 .

Sáng nay 15.8, UBND H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy nhiệm kỳ 2021 - 2026, do lơ là chống dịch, chỉ đạo công tác giám sát y tế tại nhà các trường hợp sau cách ly tập trung không nghiêm và để xảy ra nguy cơ lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng.
Thời gian tạm đình chỉ công tác từ 0 giờ ngày 15.8 đến hết ngày 29.8.

Bác sĩ ơi! Lỡ mắc Covid-19 thì ăn gì, uống gì? | Trò chuyện cùng chuyên gia trong đại dịch

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, nguyên nhân ông Hoàng bị tạm đình chỉ là do tại địa bàn xã Lộc Thủy vừa test nhanh phát hiện chùm 6 trường hợp dương tính với Covid-19.
Chùm dương tính test nhanh này được ghi nhận từ một trường hợp về từ TP.Đà Nẵng ngày 24.7. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày với 4 lần xét nghiệm âm tính, hoàn thành cách ly tập trung ngày 9.8, người này được trở về nhà để tiếp tục theo dõi y tế.
Tuy nhiên, đến ngày 14.8, người này có biểu hiện sốt, ho nên được Trung tâm y tế huyện Phú Lộc khám sàng lọc; qua test nhanh xác định dương tính với Covid-19.

Phong tỏa khu vực có gia đình của trường hợp test nhanh dương tính và có nguy cư lây nhiễm cao ở thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy

ảnh Gia Tân

Qua truy vết cho thấy người này sau khi về nhà đã không chấp hành cách ly theo dõi y tế nghiêm tại nhà mà đã tiếp xúc với nhiều người, test nhanh có đến 5 trường hợp dương tính (đa số là người nhà). Hiện cả 6 người này (tính luôn người về từ Đà Nẵng) được đưa vào Bệnh viện dã chiến Chân Mây (tại xã Lộc Vĩnh, H.Phú Lộc) để lấy mẫu xét nghiệm PCR.
Đáng chú ý, trước đó, cả 6 trường hợp dương tính này còn dự đám giỗ tại gia đình bên nội ở thôn Phước Hưng (xã Lộc Thủy), tiếp xúc với 24 F1. Đến ngày 14.8, những người này lại dự đám giỗ bên nhà ngoại ở thôn Phú Cường Xuyên cùng xã, tiếp xúc với 25 F1.
 Lực lượng phòng chống dịch đã phong tỏa các khu vực có nhiều nguy cơ lây nhiễm, xử lý môi trường và đang tiếp tục truy vết để xử lý phòng dịch tại địa bàn xã Lộc Thủy.
Đáng nói, xã Lộc Thủy là địa bàn vừa được dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội kể từ 12 giờ trưa 28.7, do trước đó ghi nhận chùm lây nhiễm từ ca bệnh Covid-19 lây nhiễm từ tài xế lái xe người Quảng Ngãi.

Giãn cách xã hội TT.A Lưới (H.A Lưới, Thừa Thiên - Huế)

Ngoài ra, liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19 cộng đồng mới tại H.A Lưới, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định phong tỏa cách ly tạm thời đối với tổ 4 - tổ dân phố 2, TT.A Lưới (H.A Lưới) theo Chỉ thị 15, từ 18 giờ chiều qua 14.8. 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã quyết định áp dụng biện pháp khoanh vùng, phong tỏa tạm thời thôn Phước Hưng, thôn Phú Cường Xuyên (xã Lộc Thủy) kể từ 6 giờ sáng nay 15.8, theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới. Cùng thời điểm này, xã Lộc Thủy cũng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Đến 6 giờ sáng nay 15.8, toàn TT.A Lưới giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, cho đến khi có thông báo mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.