Thừa Thiên - Huế: Diễn đàn HĐND tỉnh 'nóng' với giải pháp lên thành phố trực thuộc T.Ư

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
09/12/2022 17:41 GMT+7

Tại kỳ họp thường kỳ thứ 5 của HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế, các đại biểu đã thảo luận và nêu ý kiến nhiều giải pháp để đáp ứng các tiêu chí đưa toàn tỉnh lên thành phố trực thuộc T.Ư.

Diễn ra trong 2 ngày 8 và 9.12, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế bên cạnh thảo luận, thông qua 38 nghị quyết về chỉ tiêu kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư công, các chương trình, dự án trọng điểm cho năm 2023..., còn "nóng" với nhiều giải pháp để đáp ứng tiêu chí đưa tỉnh Thừa Thiên - Huế lên thành phố trực thuộc T.Ư tại phiên thảo luận.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc kỳ họp

NGọc Minh

Báo cáo của UBND tỉnh tại kỳ họp cho biết, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường, dịch bệnh Covid-19... nhưng năm 2022, các chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch.

Nổi bật như tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,56%, vượt kế hoạch đề ra là 6,5 - 7,5%; tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt 66.348 tỉ đồng, GRDP bình quân đầu người đến năm 2022 ước đạt 57 triệu đồng, tương đương 2.429 USD, tăng 10,9% so cùng kỳ, vượt 79 USD so với kế hoạch.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 28.000 tỉ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.230 triệu USD, đạt 109% kế hoạch; tổng thu từ du lịch ước khoảng 4.500 tỉ đồng... Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước ước đạt 12.701 tỉ đồng, vượt 85,1% dự toán, tăng 12% so cùng kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương phát biểu tại kỳ họp

NGọc Minh

Ước cả năm 2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% tổng kế hoạch vốn, trong đó giải ngân hết 100% vốn cân đối ngân sách địa phương và khoảng 96% vốn ngân sách Trung ương được Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm.

Cần giải pháp tăng thu ngân sách

Về giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết địa phương sẽ ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ, du lịch dựa trên nền tảng phát huy giá trị di sản, văn hóa; phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp tạo giá trị gia tăng, giá trị xuất khẩu lớn; nông nghiệp sạch, công nghệ cao; phát triển đô thị thông minh và bền vững.

Đồng thời, ưu tiên đầu tư hạ tầng phát triển đô thị, hạ tầng phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới sáng tạo, xây dựng chính quyền điện tử; hoàn thành các chương trình, đề án Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27.5.2020 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố trực thuộc T.Ư.

Quang cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ 5

NGọc Minh

Tại phiên thảo luận, đại biểu Hà Văn Tuấn, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX.Hương Trà, cho rằng kinh tế - xã hội tăng trưởng tích cực, các chỉ tiêu năm 2022 đều đạt và vượt nhưng "đó là chúng ta tự so sánh với chính mình, chứ so với các địa phương lân cận vẫn còn thua kém".

Ông Tuấn ví dụ, năm 2023 đưa ra chỉ tiêu thu ngân sách trên 13.000 tỉ đồng, nhưng tỉnh vẫn chưa đảm bảo cân đối thu chi, mức thu nhập đầu người từ 2.670 - 2.760 USD vẫn còn thấp so với nhiều địa phương.

Để có bước phát triển đột phá đáp ứng các tiêu chí khi lên thành phố trực thuộc T.Ư, ông Tuấn đề nghị cần có giải pháp quyết liệt về quy hoạch, tháo gỡ khó khăn bất cập về cung cầu vật liệu xây dựng, san lấp, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đô thị...

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Nguyễn Văn Phương (giữa), kiểm tra tiến độ nhà ga quốc tế tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

NGọc Hiếu

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, các chương trình trọng điểm trong năm 2023 của tỉnh sẽ có các chương trình: phát triển đô thị (bao gồm di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 kinh thành Huế); phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp; phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ; cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Để tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt mục tiêu xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc T.Ư đến năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết tỉnh sẽ tập trung xây dựng hoàn thành các quy hoạch, đề án như: Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên - Huế đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2065; đề án phân loại đô thị Thừa Thiên - Huế trực thuộc T.Ư; đề án phân loại đô thị loại IV đối với đô thị Phong Điền; quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị quần thể di tích cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đề án thành lập thành phố trực thuộc T.Ư trên cơ sở địa giới hành chính Thừa Thiên - Huế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.