Thừa Thiên - Huế: Cấp tập giúp dân khắc phục hậu quả sau đợt mưa lớn trái mùa

01/04/2022 17:12 GMT+7

Đợt mưa lớn trái mùa trong 2 ngày qua tại Thừa Thiên - Huế khiến nhiều diện tích lúa và hoa màu hư hại. Lốc xoáy cũng làm tốc mái 27 ngôi nhà, 4 người bị thương... Lực lượng xung kích đang vào cuộc khắc phục hậu quả.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, nên từ chiều 31.3 đến hôm nay 1.4 trên đất liền tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, nhiều nơi mưa to, có nơi mưa rất to kèm giông lốc. Mưa lớn trái mùa bất thường cũng đã làm ngã đổ nhiều diện tích lúa, hoa màu của người dân.

Nhiều vùng diện tích lúa ngã rạp do mưa lớn

Lê Hoài Nhân

Cụ thể, từ 9 giờ ngày 31.3 - 9 giờ ngày 1.4, tại Thừa Thiên - Huế, tổng lượng mưa ở các huyện A Lưới, Nam Đông và Phú Lộc phổ biến 120 - 290mm, một số nơi cao hơn như Hồ A La 312.0mm, Tà Lương 350,0mm, A Lưới 367.8mm, Hương Phú 398.2mm, Hương Sơn 436.4mm, Hương Nguyên 453.8mm, Nam Đông (Vrain) 464.0mm; các nơi khác trong tỉnh phổ biến 70 - 120mm, có nơi trên 150mm

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường tại Thừa Thiên - Huế

Lê Hoài Nhân

Lốc xoáy tại Vinh Hiền làm hư hại nhà cửa của người dân

PCTT

Tối 31.3, mưa lớn và lốc xoáy tại xã Vinh Hiền (H.Phú Lộc) làm tốc mái 27 ngôi nhà

PCTT

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, tối 31.3, mưa lớn và lốc xoáy tại xã Vinh Hiền (H.Phú Lộc) làm tốc mái 27 ngôi nhà, chìm 5 chiếc thuyền trên đầm phá và khiến 4 người bị thương.

Cùng ngày, tại huyện miền núi Nam Đông, mưa lớn đã làm chậm khả năng thoát lũ gây ngập úng cục bộ một số tuyến đường tại thị trấn Khe Tre, xã Hương Phú.

Mưa kèm gió mạnh đã làm nhiều diện tích hoa màu, ruộng lúa của người dân ngã đổ, hư hại. Lực lượng xung kích tại các địa phương đang tích cực thông cống rãnh, hỗ trợ người dân khắc phục sự cố.

Lực lượng dân quân, bộ đội khắc phục hậu quả, sửa chữa lại nhà cho người dân

L.S.T.T

Khuya qua 31.3, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trong toàn tỉnh tổ chức trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu.

Lực lượng xung kích tích cực hỗ trợ người dân khắc phục sự cố

L.S.T.T

Theo ông Đặng Văn Hòa, Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, đợt mưa trái mùa bất thường này trùng hợp với đợt mưa lớn trái mùa xảy ra 7 năm trước (tháng 3.2015) gây thiệt hại hàng trăm ha rau màu, lúa của người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.