Thừa Thiên - Huế: Cán bộ chiến sĩ trực 24/24 tại điểm ngập hỗ trợ người dân

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
15/11/2023 23:55 GMT+7

Trong khi mưa lũ tại Thừa Thiên - Huế vẫn còn ở mức cao, trong ngày lực lượng công an, quân đội đã nỗ lực tiếp cận, giải cứu nhiều người già bị bệnh, phụ nữ mang thai đưa đến cơ sở y tế kịp thời.

Chiều 15.11, Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, ứng phó với tình hình mưa lũ tại Thừa Thiên - Huế, Đội CSGT trật tự Công an TP.Huế đã bám địa bàn hướng dẫn giao thông, giúp dân vượt qua ngập lụt.

Các lực lượng CSGT đường thủy, đường bộ của TP.Huế đã phối hợp quân đội và chính quyền địa phương, kịp thời tiếp cận đưa 7 thai phụ chuyển sinh trong lũ và một cụ bà ốm nặng đến bệnh viện.

Công an, quân đội tiếp tục cứu dân trong mưa lũ tại Thừa Thiên - Huế - Ảnh 1.

Lực lượng cảnh sát đường sông Công an TP.Huế tiếp nhận cụ bà bị bệnh đưa đi cấp cứu

TRẦN HỒNG

Cụ thể, khoảng 13 giờ 40 ngày 15.11, tại cây xăng tỉnh lộ 28, lực lượng tuần tra kiểm soát Đội CSGT - trật tự, Công an TP.Huế đã phát hiện một thai phụ trên đường đến bệnh viện chuyển sinh đang bị kẹt lũ tại đây, đã kịp thời đưa thai phụ vào Bệnh viện T.Ư Huế.

Tiếp đó, lực lượng Cảnh sát đường sông Công an TP.Huế đi ca nô chuyên dụng băng lũ, kịp thời tiếp cận và ứng cứu 4 thai phụ khác trên đường đi sinh bị kẹt ở cầu chợ Dinh, đưa đến đến Bệnh viện T.Ư Huế an toàn.

Nước sông Hương vượt đỉnh lũ năm 2020, dân Huế lội nước ngang bụng đi mua đồ ăn

Lực lượng cảnh sát đường sông cũng đã nhận được đề nghị hỗ trợ từ chính quyền xã Phú Thanh (TP.Huế) cần hỗ trợ cho một cụ bà lớn tuổi mắc bệnh nặng cần nhập viện cấp cứu. Các chiến sĩ đã chạy ca nô về cuối hạ du sông Hương, tiếp nhận cụ bà đưa lên bến xe Đông Ba, từ đây lực lượng CSGT đã dùng xe đưa cụ bà đến cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Công an, quân đội tiếp tục cứu dân trong mưa lũ tại Thừa Thiên - Huế - Ảnh 2.

Lực lượng Cảnh sát trật tự Công an TP.Huế giải cứu, đưa người dân ngập lũ đến nơi an toàn

TRẦN HỒNG

Trước đó, trong đêm qua và đến sáng 15.11, lực lượng công an tại các địa bàn cũng đã ứng cứu và đưa 3 phụ nữ mang thai đến nơi an toàn, trong đó có thai phụ chuyển sinh phải đưa vào bệnh viện.

Dự báo tình hình mưa lũ sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng CSGT - trật tự Công an TP.Huế đang triển khai nhiều biện pháp phân luồng, đặt biển báo nguy hiểm, rào chắn... trước các điểm ngập lụt, sạt lở để cảnh báo người dân. Đồng thời cắt cử cán bộ chiến sĩ trực 24/24 tại điểm ngập, hỗ trợ người dân trong các tình huống nguy hiểm.

Quân đội sát cánh cùng dân

Cùng với lực lượng công an, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ nhanh chóng di dời nhân dân đến nơi an toàn.

Công an, quân đội tiếp tục cứu dân trong mưa lũ tại Thừa Thiên - Huế - Ảnh 3.

Lực lượng quân sự tiếp cận đưa một cụ già đến nơi an toàn

LÊ QUANG ĐẠO

Thượng tá Lê Đức Hiệp, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP.Huế, cho biết đến 14 giờ ngày 15.11, Ban CHQS TP.Huế đã huy động gần 700 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ của 36 phường, xã phối hợp các lực lượng địa phương để hỗ trợ nhân dân khắc phục mưa, lũ, trong đó đã di dời 355 hộ/1108 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn; chỉ đạo các lực lượng bám địa bàn, giúp dân kê tài sản lên cao. Toàn thành phố đã di dời 355 hộ/1.108 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn. Hiện, Ban CHQS TP.Huế đã chỉ đạo ban CHQS các xã, phường huy động lực lượng tổ chức lập các chốt ở những nơi ngập sâu, trọng điểm.

Công an, quân đội tiếp tục cứu dân trong mưa lũ tại Thừa Thiên - Huế - Ảnh 4.

Người già được lực lượng dân quân đưa đi tránh lũ

Lê Quang Đạo

Xem nhanh 20h: Tổng quan tình hình mưa lũ miền Trung

Tại địa bàn TX.Hương Thủy, tình hình ngập lụt cũng diễn ra trên diện rộng và rất phức tạp; để khẩn trương giúp đỡ, di dời nhân dân, Ban CHQS TX.Hương Thủy, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế đã kịp thời triển khai nhiều phương án để giúp nhân dân.

Trung tá Nguyễn Quyết Tiến, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS TX.Hương Thủy cho biết: Ban CHQS TX.Hương Thủy đã huy động hơn 320 cán bộ, chiến sĩ thường trực, dân quân tự vệ và 1 phương tiện ca nô để khẩn trương về các địa bàn vùng trũng, trọng tâm là các xã Thủy Phù, Thủy Thanh để giúp đỡ nhân dân; đã di tản được 165 hộ/448 nhân khẩu vùng ngập sâu. Đặc biệt cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS TX.Hương Thủy đã hỗ trợ đưa 12 phụ nữ sắp đến ngày sinh và 7 người dân bị ốm nằm liệt một chỗ đến các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn bảo đảm an toàn; ngoài ra đã huy động lực lượng hỗ trợ kê kích đồ đạc lên nơi cao ráo cho hơn 7.650 hộ bị ngập từ 0,8 đến 1,5 m.

Công an, quân đội tiếp tục cứu dân trong mưa lũ tại Thừa Thiên - Huế - Ảnh 5.

Lượng thực, nhu yếu phẩm được đưa đến tận nhà dân để đề phòng mưa lũ kéo dài

Lê Quang Đạo

Tại H.Phong Điền, trung tá Nguyễn Minh Phong, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS H.Phong Điền, cho biết: Ban CHQS H.Phong Điền đã triển khai đến ban CHQS 16 xã, thị trấn tổ chức ứng trực 100% quân số, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn huyện. Ban CHQS huyện đã phối hợp các lực lượng sơ tán 325 hộ/750 nhân khẩu ở các xã Phong An, Phong Sơn, Phong Thu, Phong Hiền, Phong Bình, Phong Mỹ, Phong Hòa đến nơi an toàn.

Mưa lũ đã làm hàng ngàn hộ dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ảnh hưởng, đến khuya 15.11 vẫn còn nhiều địa phương bị ngập sâu, nhiều nơi bị cô lập. 

Với phương châm "không để bất kỳ người dân nào bị đói, rét", Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban CHQS 9 huyện, thị xã, TP.Huế huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ và các phương tiện chuyên dụng đến từng thôn, ngõ để giúp đỡ nhân dân. Đến hết ngày 15.11, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo các ban CHQS 9 huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức di dời được 1.303 hộ với 3.692 nhân khẩu.

Công an, quân đội tiếp tục cứu dân trong mưa lũ tại Thừa Thiên - Huế - Ảnh 6.

Lực lượng quân sự tại địa phương cõng một cụ bà đi tránh lũ

LÊ QUANG ĐẠO

Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Bộ CHQS tỉnh vẫn tiếp tục phối hợp với các lực lượng, các địa phương theo dõi nắm chắc tình hình thời tiết, tình hình địa bàn, nhất là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, bổ sung các phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất và các sự cố đê, kè, hồ đập có thể xảy ra.

Ngoài công tác giúp dân, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo ban CHQS các huyện, thị xã, TP.Huế phối hợp với các lực lượng của địa phương có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân trong lúc khó khăn. 

Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội xung kích giữa mưa lũ cứu giúp dân đã làm ấm lòng dân trong lúc mưa lũ đang bủa vây tại cố đô Huế.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 15.11

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.