Thừa Thiên - Huế: Các ca F0 tăng trở lại trong các khu cách ly

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
07/10/2021 12:02 GMT+7

Những ngày qua, Thừa Thiên - Huế đã ghi nhận số ca F0 trong các khu cách ly tập trung tăng trở lại.

Cụ thể, trong ngày 6.10, sau nhiều ngày các ca nhiễm giảm chỉ còn 1,2 ca/ngày, có nhiều ngày không có ca F0, tỉnh Thừa Thiên - Huế ghi nhận 6 ca nhiễm Covid-19 trong khu cách ly.

Hàng ngàn người từ các tỉnh phía Nam về quê bằng xe máy qua địa phận Thừa Thiên - Huế

V.T

Ghi nhận của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong ngày 6.10 có 783 người từ vùng dịch trở về địa phương được cách ly tập trung, nâng tổng số người đang cách ly tập trung trong ngày lên 1.859 người.

Toàn tỉnh đang có 4.132 trường hợp đang cách ly tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung và nơi lưu trú.

Lượng người từ các tỉnh phía Nam về quê bằng xe máy tại chốt kiểm soát dịch Lăng Cô

Anh Hùng

Trong số 6 ca nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận trong ngày 6.10, có 5 người vừa trở về từ TP.HCM, còn lại một ca là người địa phương ở Quảng Điền, có liên quan đến ca nhiễm Covid-19 được cách ly tập trung trước đó.

231 mẹ bầu cùng người thân tại TP.HCM được tỉnh Thừa Thiên - Huế đón về bằng máy bay ngày 5.10

N.D

Tính từ 28.4 đến nay, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế ghi nhận 831 ca F0, ngoài 4 trường hợp tử vong, hiện chỉ còn 31 ca đang được điều trị.

Như vậy, sau thời gian các ca F0 giảm xuống, sau khi lượng người từ miền Nam về hoàn thành cách ly, trở về nơi lưu trú thì đến nay tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục đón lượng người về từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Số ca F0 cũng được phát hiện tăng trở lại.

Covid-19 sáng 7.10: Cả nước 822.687 ca nhiễm, 757.086 ca khỏi ​| Dòng người về quê đã “hạ nhiệt
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.