Thừa Thiên - Huế: Cá voi 400 kg đã chết

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
02/06/2023 12:53 GMT+7

Lần thứ 3 dạt vào bờ biển Thừa Thiên - Huế, con cá voi nặng khoảng 400 kg bị nhiều vết thương, rồi đã chết sau đó.

Sáng 2.6, ngư dân xã Lộc Vĩnh (H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) làm thủ tục và nghi lễ để đưa con cá voi nặng khoảng 400 kg đi chôn cất, sau khi xác định cá voi này đã chết trên bờ biển.

Thừa Thiên – Huế: Cá voi liên tục dạt vào bờ, chết với nhiều vết thương - Ảnh 1.

Bộ đội biên phòng cùng ngư dân từng giải cứu con cá voi này

P.L

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng 1.6, người dân vùng biển xã Lộc Vĩnh phát hiện con cá voi này trôi dạt vào bờ, nên nhanh chóng báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây đến hiện trường, cùng người dân đưa cá voi trở lại biển.

Đến 21 giờ cùng ngày, con cá voi tiếp tục dạt vào bờ biển Cảnh Dương (xã Lộc Vĩnh). Người dân và lực lượng chức năng nhanh chóng phối hợp, cứu hộ, đưa cá voi ra biển.

Thừa Thiên – Huế: Cá voi liên tục dạt vào bờ, chết với nhiều vết thương - Ảnh 2.

Đến sáng 2.6, cá voi tiếp tục dạt vào bờ và đã chết

P.L

Tuy nhiên, đến rạng sáng nay 2.6, cá voi nói trên tiếp tục dạt vào bờ trong tình trạng sức khỏe yếu, trên mình có nhiều vết thương lớn. Dù lực lượng chức năng tích cực cứu hộ nhưng cá voi đã chết sau đó. 

Con cá voi này dài khoảng 3 m. Xác cá voi được ngư dân vùng biển Lộc Vĩnh đưa đi chôn cất theo phong tục của địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.