Thừa Thiên - Huế: Bắt quả tang 3 người mua ma túy mang vào quán karaoke để xài

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
17/01/2022 17:17 GMT+7

Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 3 thanh niên tàng trữ trái phép chất ma túy, khi 3 người này bỏ ra 7,4 triệu đồng mua ma túy rồi vào quán karaoke để xài.

Ngày 17.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối Dương Châu Việt (34 tuổi), Dương Quang Ngọc (35 tuổi, cùng trú tại TP.Huế) và Nguyễn Quốc Khanh (35 tuổi, trú tại tỉnh Bình Dương) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, cả 3 người này bị bắt quả tang tàng trữ và sử dụng ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn.

Lực lượng công an bắt quả tang 3 người đang sử dụng ma túy tại phòng hát karaoke

Công Quang

Cụ thể, lúc 15 giờ ngày 14.1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Huế và Công an P.Phú Thượng bất ngờ kiểm tra hành chính đột xuất quán Karaoke Sơn Hà nằm trên địa bàn P.Phú Thượng. Tại phòng VIP 4 của Karaoke Sơn Hà, lực lượng chức năng bắt quả tang Việt, Ngọc, Khanh đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 2 gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng, 1 gói ni lông chứa 2 viên nén màu hồng nhạt và thu trên đĩa sứ một lượng tinh thể màu trắng có tổng khối lượng hơn 2,8 gam.

Ma túy mà 3 bị can góp tiền mua 7,4 triệu đồng để sử dụng bị bắt quả tang

Công Quang

Tại cơ quan công an, Việt, Ngọc, Khánh khai nhận số tang vật trên là ma túy tổng hợp được 3 người góp tiền mua với số tiền 7,4 triệu đồng. Sau khi test nhanh, cả 3 người này đều dương tính với ma túy.

Ngoài xử lý theo quy định pháp luật đối với 3 bị can bị bắt quả tang vì tàng trữ và sử dụng ma túy nói trên, Công an TP.Huế cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để tham mưu, xử lý đối với chủ quán Karaoke Sơn Hà liên quan đến vi phạm phòng chống dịch và để khách lợi dụng cơ sở kinh doanh, vi phạm pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.