Thừa Thiên - Huế: Bắt giữ xe tải chở 15 tấn nhựa đường không nguồn gốc

11/04/2023 20:05 GMT+7

Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế vừa phát hiện, bắt giữ một xe tải vận chuyển trái phép số lượng lớn nhựa đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 11.4, Đồn Biên phòng Lăng Cô, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế cho biết, đã bắt giữ một xe tải vận chuyển trái phép nhiều thùng phuy chứa chất lỏng không rõ nguồn gốc.

Thừa Thiên – Huế: Bắt xe tải chở số lượng lớn chất lỏng không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Tang vật 95 thùng phi chứa chất lỏng không có nguồn gốc, xuất xứ

N.X.

Theo thông tin ban đầu, lúc 19 giờ 24 ngày 10.4, tại Trạm thu phí hầm đường bộ Bắc Hải Vân, thuộc TT.Lăng Cô (H.Phú Lộc), Đồn Biên phòng Lăng Cô phối hợp Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành kiểm tra thủ tục hành chính các phương tiện thì phát hiện xe tải BS 65H - 013.12, do tài xế Nguyễn Tuấn Hưng (43 tuổi, trú Cần Thơ) điều khiển, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lúc này, trên xe chở thêm 2 người là ông Trần Thanh Tuấn (43 tuổi) và bà Trần Thị Hoa (55 tuổi cùng trú TP.Long Xuyên, An Giang) và số lượng lớn hàng hóa sau thùng xe.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 95 thùng phuy bằng kim loại, bên trong chứa chất lỏng. Thời điểm trên, tài xế Hưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên.

Xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, lực lượng chức năng đã đưa người cùng phương tiện và tang vật về trụ sở để làm việc theo quy định. Qua lời khai ban đầu của tài xế Hưng, bên trong 95 thùng phuy này chứa khoảng 15 tấn nhựa đường, trị giá hơn 200 triệu đồng. Hiện Đồn Biên phòng Lăng Cô vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.